Triều Tiên bắn thiết bị chiếu sáng của lính Mỹ và Hàn Quốc

Triều Tiên cáo buộc lính Mỹ và Hàn Quốc "cố tình khiêu khích" bằng cách chiếu đèn vào vị trí gác của binh sĩ nước này tại làng Panmunjom kể từ tối 26/8.

Lính Triều Tiên (phía sau) quan sát khi lính Hàn Quốc và Mỹ đứng gác tại làng Panmunjom năm 2014. Ảnh: AP

"Đèn chiếu về hướng quân đội Triều Tiên là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được và nó sẽ là mục tiêu của những cú bắn chuẩn xác không khoan nhượng", người đứng đầu an ninh của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại Panmunjom, hôm nay nói.

KPA cho rằng hành vi chiếu đèn đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của lính Triều Tiên và làm gián đoạn hoạt động giám sát bình thường của họ. Họ cho rằng hành vi này làm tăng thêm sự giận dữ của binh sĩ KPA, tại thời điểm bán đảo Triều Tiên đang trên "bờ vực chiến tranh", do cuộc tập trận quân sự chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa bình luận về vụ việc.

Quân đội Triều Tiên đưa ra tuyên bố vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án mạnh mẽ 4 vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên trong tháng 7 và tháng 8.

Panmunjom (Bàn Môn Điếm), cách Seoul khoảng 55 km về phía bắc, nằm trong khu phi quân sự (DMZ) - vùng đệm rộng 4 km chạy dọc theo biên giới ngăn cách hai miền bán đảo Triều Tiên. Seoul và Bình Nhưỡng năm 1953 ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Panmunjom. Về lý thuyết, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì họ chưa ký hiệp ước hòa bình.

Theo vne

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/trieu-tien-ban-thiet-bi-chieu-sang-cua-linh-my-va-han-quoc-266366.html