Triệu Phong quan tâm chăm lo người khuyết tật

Qua 10 năm thực hiện Luật Người khuyết tật, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, công tác chăm lo người khuyết tật ở huyện Triệu Phong đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Hội thi tìm hiểu Luật Người khuyết tật thu hút đông đảo người khuyết tật trên địa bàn huyện Triệu Phong tham gia - Ảnh: T.H

Huyện Triệu Phong hiện có 3.194 người khuyết tật (NKT), trong đó có 406 người thuộc diện khuyết tật đặc biệt nặng, 2.788 NKT nặng. Phần lớn NKT ít có khả năng tự phục vụ, tự lao động nên cuộc sống hằng ngày của họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân và gia đình. Để thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc, trợ giúp, tạo điều kiện tốt nhất cho NKT hòa nhập và vươn lên trong cuộc sống, huyện Triệu Phong ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, tư pháp, bảo trợ xã hội... đối với NKT trên địa bàn. Đồng thời, kết hợp với các dự án trợ giúp NKT của các tổ chức phi chính phủ, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ phương tiện đi lại, thăm hỏi, tặng quà, động viên NKT có thêm nghị lực và niềm tin, vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe NKT được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Toàn huyện có 4 phòng phục hồi chức năng ở Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã Triệu Lăng, Triệu Thuận, Triệu Trạch giúp phát hiện, chẩn đoán, can thiệp sớm, phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp và phục hồi chức năng cho NKT. Trong lĩnh vực giáo dục đã huy động 100% trẻ khuyết tật có khả năng tiếp cận giáo dục đến trường. Ngoài chế độ trợ cấp thường xuyên của nhà nước, ngành giáo dục thực hiện chế độ hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập và cấp học bổng cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo và cận nghèo 1.000.000đ/năm/học sinh và cấp học bổng bằng 80% mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

Các hoạt động giúp NKT tự vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, cộng đồng như hỗ trợ vốn, dạy nghề, tạo việc làm được các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội Người mù huyện đã giải ngân hơn 320 triệu đồng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho 27 lượt người vay, tất cả các hội viên vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, làm ăn có hiệu quả. Các hoạt động hỗ trợ NKT xây dựng nhà ở, tạo việc làm, cải thiện đời sống, khám chữa bệnh miễn phí, tặng công cụ, dụng cụ hỗ trợ… được các cấp chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm triển khai. Toàn huyện có 7.586 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng, trong đó có 3.194 NKT, có 406 hộ gia đình có NKT đặc biệt nặng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hằng tháng với tổng kinh phí hơn 110 triệu đồng; 100% NKT qua đời được hỗ trợ mai táng phí kịp thời, đầy đủ.

Cùng với hỗ trợ về vật chất, các địa phương, ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều chương trình tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hội thi tìm hiểu Luật Người khuyết tật… nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp NKT hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần, tiếp sức cho họ vượt qua mặc cảm để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Xuất hiện nhiều tấm gương NKT tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, như ông Hoàng Thượng ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng với mô hình nuôi bò nhốt chuồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; ông Hoàng Sự ở xã Triệu Ái với mô hình kinh tế tổng hợp nuôi bò, gà và phát triển trồng rừng; ông Trần Văn Minh ở thôn Thượng Trạch, xã Triệu Sơn phát triển cơ sở cơ khí mang lại nguồn thu nhập khá…

Qua 10 năm triển khai thực hiện Luật Người khuyết tật, toàn huyện Triệu Phong có 100% NKT nặng và đặc biệt nặng được cấp thẻ BHYT theo quy định; 90% NKT được tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 96,5% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 90% NKT được hỗ trợ tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; 95% cán bộ làm công tác trợ giúp NKT được tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý, chăm sóc, hỗ trợ, tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá trong công tác trợ giúp NKT…

Ông Trần Đức Nhu, Chủ tịch Hội Người khuyết tật, Nạn nhân da cam/đioxin và Bảo trợ xã hội huyện Triệu Phong cho biết: “Thời gian qua, các đối tượng NKT trên địa bàn luôn nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, qua đó đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện đáng kể. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo NKT trên địa bàn bằng những chính sách, hoạt động cụ thể và thiết thực hơn nữa. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để công tác xã hội hóa mang lại hiệu quả cao hơn, huy động sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia công tác trợ giúp NKT về phục hồi chức năng phù hợp, chăm sóc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tăng cường hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm… để cổ vũ, động viên NKT trên địa bàn vơi bớt khó khăn, tự tin, mạnh dạn, sống có ích, tham gia bình đẳng vào hoạt động xã hội, hòa nhập tốt với cộng đồng”.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=159088&title=trieu-phong-quan-tam-cham-lo-nguoi-khuyet-tat