Triều cường tại Nam Bộ đạt đỉnh tháng 11, nhưng không gây ngập diện rộng

Theo số liệu quan trắc, dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều cường các ngày 27 và 28-11 chỉ xấp xỉ mức báo động 3 (1,5m), không gây ngập trên diện rộng tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh Nam Bộ như lo ngại của người dân.

Cảnh thường gặp trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) ven Kênh Tẻ mỗi khi triều cường đạt đỉnh vượt mức báo động 3.

Cụ thể, theo thông số công bố lúc 10h sáng 27-11 của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường đạt đỉnh lúc 17h30 ngày 27-11. Mực nước sông Sài Gòn tại trạm đo Phú An đạt mức 1,57m, hơn báo động 3 là 0,07m. Mực nước triều này chỉ đủ gây ngập một số vùng trũng thấp ven sông Sài Gòn tại Thảo Điền (quận 2), sau đó xuống trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Cũng tại trạm Phú An, đỉnh triều cường ngày 28-11 là 1,52m lúc 18h30, thấp hơn đỉnh triều ngày 27-11.

Tại trạm đo Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, đỉnh triều cường đạt mức 1,59m (cao hơn báo động 3 là 0.09m) lúc 17h ngày 27-11 và rút trong vòng 1 giờ đồng hồ. Với mực nước này, những rốn ngập ven Kênh Tẻ như đường Trần Xuân Soạn (quận 7) hay một số điểm trũng thấp trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4) ngập nhẹ.

Sang ngày 28-11, đỉnh triều cường lúc 18h chỉ là 1,54m, thấp hơn mức đỉnh cao nhất của ngày trước đó, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương Nam Bộ, triều cường thường đạt đỉnh vào dịp đầu và giữa các tháng âm lịch. Trong đó, mực nước tăng cao nhất từ tháng Chín năm trước đến tháng Hai âm lịch năm sau.

Hải Phong

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/951445/trieu-cuong-tai-nam-bo-dat-dinh-thang-11-nhung-khong-gay-ngap-dien-rong