Triều cường dâng cao gây ngập úng cục bộ

Qua ghi nhận trên tuyến sông Long Bình, từ 17 giờ 50 phút, mùng 3 Tết (ngày 12/02), triều cường dâng cao đã gây ngập úng cục bộ phía khu vực đường Dương Quang Đông, Phường 5. Nhiều con hẻm nhỏ do có cao trình mặt đường thấp hơn đỉnh triều, nên nước từ phía sông Long Bình tràn theo qua hệ thống cống thoát nước.

Triều cường trên sông Long Bình (ảnh chụp lúc 18 giờ, ngày 12/02).

Bà Phạm Thị Bé ở Khóm 3, Phường 5, thành phố Trà Vinh cho biết: đây là đợt triều thứ 2 trong ngày mùng 3 Tết; trước đó, từ 04 giờ sáng cùng ngày, nước từ sông Long Bình dâng cao hơn hiện nay và tràn qua lộ vào đến tận hiên nhà.

Cũng theo bà Phạm Thị Bé, năm nay triều cường đến sớm hơn so với năm 2023. Ngoài ra, do một số nắp dùng để đóng các cống thoát nước phía ngoài sông Long Bình bị mất, nên không ngăn được lượng nước tràn từ cống lên.

Người dân ở hẻm 313, Khóm 3, Phường 5 phải lội nước do nước từ sông Long Bình tràn vào.

Tại huyện Cầu Kè, đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin: trên địa bàn huyện Cầu Kè, hiện nay, mặc dù triều cường dâng cao do kết hợp với nước mặn, nên toàn bộ các cống đầu mối ven Sông Hậu đã được đóng nên phía trong nội đồng vẫn thiếu nước, nhiều khu vực khô cạn nguồn nước trên các kênh trục (do đóng cống không tiếp được nước ngọt khi có nước mặn từ nhiều ngày qua).

Đối với 02 khu vực cồn Bần Chát (xã Hòa Tân) và cù lao Tân Qui hiện có các tuyến đê bao ngăn triều cường khá đảm bảo so với đỉnh triều. Hiện chưa xuất hiện sạt lở, ngập úng do sạt lở…

Triều cường từ sông Long Bình dâng cao gây ngập cục bộ tuyến đường Dương Quang Đông, Phường 5.

Đồng chí Đặng Thanh Tâm, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Trà Vinh cho biết: hiện mực nước trên các sông lên theo kỳ triều cường đầu tháng Giêng âm lịch. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào những ngày 12, 13/02/2024 (nhằm Mùng 3, Mùng 4 Tết). Mực nước cao nhất tại vàm Trà Vinh đạt 210cm, cao hơn báo động III 20cm. Mực nước cao nhất tại thị trấn Cầu Quan đạt 205cm, cao hơn báo động III 05cm.

Cảnh báo: mực nước trên các sông ở mức cao do đó có thể gây ngập những nơi có địa hình thấp trong khu vực đô thị của thành phố và các khu vực ven sông ven biển. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường đạt ở mức cấp 2. Cần đề phòng khả năng triều cường gây ngập úng ở các vùng trũng thấp.

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/trieu-cuong-dang-cao-gay-ngap-ung-cuc-bo-35066.html