Triệt xóa ổ bạc lớn giữa bãi hoang

Ngày 4-1, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bàn giao 8 đối tượng và tang vật vụ đánh bạc tại xã Phước Thuận (H. Tuy Phước, Bình Định) cho CAH Tuy Phước tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý. 8 đối tượng tổ chức đánh bạc, gồm: Phạm Minh Phước (1981)- đối tượng cầm đầu, có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”; Phạm Văn Phú (1997), Nguyễn Tiến Sĩ (1969), Phan Thị Mỹ Ngọc (1995), Nguyễn Trọng Hoàng ( 1997), Nguyễn Sinh Hùng ( 1980), Trần Phi Vương (1992, cùng trú TP Quy Nhơn, Bình Định) và Phan Văn Minh (1975, trú H. Tuy Phước).

Các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị lực lượng CA bắt giữ tại hiện trường.

Các đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bị lực lượng CA bắt giữ tại hiện trường.

Trước đó, chiều 1-1, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang 57 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức “xóc bầu cua” tại khu vực khu bãi đất hoang thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước). Vật chứng thu giữ gồm hơn 859 triệu đồng, 5 xe ô-tô các loại và nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 8 đối tượng bị tạm giữ. Ổ cờ bạc này do Phạm Minh Phước (1981, đối tượng có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích cầm đầu.

Đây là tụ điểm tổ chức đánh bạc hoạt động với quy mô tương đối lớn, có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng cầm đầu đều là đối tượng chuyên nghiệp, cộm cán về cờ bạc ở địa phương, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cảnh giới cẩn mật, chia làm nhiều chốt canh gác cách sới bạc từ xa vài cây số. Số lượng các con bạc tham gia lên đến 50 – 60 đối tượng. Mỗi ván tiền thắng thua vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sới bạc thường xuyên thay đổi địa điểm trên địa bàn huyện Tuy Phước (Bình Định) và có thời điểm hoạt động ở TP Quy Nhơn.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phước thường chọn địa điểm đánh bạc cách đường ô-tô, nằm sâu bên trong, được căng dựng lều bạt nhằm che chắn. Sau đó, Phước liên hệ với những người làm nhà cái và người đánh bạc; đồng thời cử Nguyễn Trọng Hoàng và Phan Văn Minh đón và đưa vào địa điểm do Phước tổ chức sới bạc. Ngoài ra, Phước giao cho 2 đối tượng làm cảnh giới, trả công 200.000 đồng/ngày và một số đối tượng khác phục vụ để ổ cờ bạc hoạt động. Mỗi ngày tổ chức sới bạc, Phước được hưởng từ 10 triệu đồng đến 24 triệu đồng. Trong suốt thời gian Phước tổ chức đánh bạc, Phước hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng.

Hoạt động của tụ điểm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT mà là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến các loại tội phạm khác. Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của Phạm Minh Phước, đối tượng bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 6-2020 đến ngày bị bắt. Hành vi đánh bạc của ổ cờ bạc này gây mất ANTT, bức xúc người dân địa phương. Thông qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm tổ chức cờ bạc này nên đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn xã hội tổ chức xác minh, thu thập tài liệu xác định để triệt xóa.

Đối tượng cầm đầu Phạm Minh Phước.

Đối tượng cầm đầu Phạm Minh Phước.

Tại cơ quan Công an, theo lời khai ban đầu của Phạm Minh Phước, đối tượng bắt đầu tổ chức đánh bạc từ tháng 6-2020 trong khoảng 6 ngày tại bãi đất trống phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), sau đó nghỉ. Đến tháng 9, Phước tổ chức đánh bạc khoảng 6 ngày tại địa điểm khu bãi đất hoang thuộc thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) sau đó nghỉ vì nhà cái không làm. Đến tháng 11, Phước tiếp tục tổ chức đánh bạc tại khu vực thôn Phổ Trạch và khu miếu hoang cách thôn Phổ Trạch khoảng 1km.

Sới bạc chia làm 2 – 3 ca trong một ngày, mỗi ca kéo dài 1 giờ 20 phút; sau khi hết ca 1 thì chuyển sang ca 2, nếu hết ca 2 mà các con bạc muốn chơi tiếp thì sới bạc sẽ tổ chức ca thứ 3. Mỗi ca sẽ do một người đứng ra làm cái.

Đối tượng Phước thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc bằng cách bán ca cho người làm cái, mỗi ca sẽ bán với dao động từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng. Khi hết ca, người làm cái trả tiền cho Phước thông qua Phú. Nếu đến cuối ca mà người làm cái thua tiền thì trả Phước 5 triệu đồng, còn nếu thắng thì trả Phước 8 triệu đồng. Mỗi ngày tổ chức sới bạc, Phước được hưởng từ 10 triệu đồng đến 24 triệu đồng. Trong suốt thời gian Phước tổ chức đánh bạc, Phước hưởng lợi khoảng 320 triệu đồng.

LÊ GIANG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_236911_triet-xoa-o-bac-lon-giua-bai-hoang.aspx