Triệt xóa 2 tụ điểm ghi lô đề

THU GIỮ GẦN 500 TRIỆU ĐỒNG

(Cadn.com.vn) - Ghi đề thông qua ĐTDĐ và bằng hình thức mua vé xổ số là những thủ đoạn hết sức tinh vi mà các con đề sử dụng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Mới đây, CAH Nghi Lộc và CAH Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã triệt phá 2 tụ điểm ghi lô đề bằng các hình thức trên và thu giữ hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua nắm bắt tình hình và nguồn tin từ nhân dân, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc nhận được thông tin với nội dung: Thời gian gần đây tại địa bàn xã Nghi Xá, H. Nghi Lộc xuất hiện một tụ điểm ghi lô đề với sự tham gia của rất nhiều công nhân khu công nghiệp và người dân trong vùng. Nhận thấy sự tồn tại của tụ điểm này gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa bàn, lãnh đạo CAH Nghi Lộc chỉ đạo Đội CSĐT cử TS vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh, các TS xác định những thông tin do nhân dân cung cấp là có cơ sở, đồng thời các TS đã xác định tụ điểm ghi lô đề tại nhà riêng của Nguyễn Thị Hải (1982, trú Nghi Xá, Nghi Lộc). Ngay sau đó, kế hoạch bắt giữ được cơ quan CSĐT vạch ra.

Ba đối tượng bị CAH Nghi Lộc bắt giữ.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 22-9, các TS CAH Nghi Lộc tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thị Hải tại nhà riêng khi đang ghi lô đề cho khách. Khám xét tại chỗ, CQĐT phát hiện thu giữ 18 cáp lô đề với số tiền là 18,2 triệu đồng. Qua điều tra, xác minh, các TS xác định Trần Quang Mai (1983 - chồng Hải) là người tham gia ghi đề cùng Hải thông qua điện thoại. Theo đó, các TS cũng xác định được danh tính của một số đối tượng tham gia ghi đề qua điện thoại gồm: Nguyễn Hữu Sương (trú xã Nghi Long, H. Nghi Lộc) với hơn 30,7 triệu đồng; Trần Ngọc Tuấn (trú xã Nghi Thuận, H. Nghi Lộc) với 2,1 triệu đồng; Nguyễn Quốc Hương (trú xã Nghi Hoa, H. Nghi Lộc) với 3,2 triệu đồng… Khám xét nhà riêng, CQĐT phát hiện thêm 450 triệu đồng cùng nhiều ĐTDĐ và các tang vật liên quan.

CAH Nghi Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can Nguyễn Thị Hải, Trần Quang Mai và Nguyễn Hữu Sương về hành vi đánh bạc.

Tang vật của vụ án.

NÚP BÓNG BÁN VÉ SỐ

Cũng như Nghi Lộc, thời gian gần đây, tại H. Nghĩa Đàn, tình hình đánh bạc bằng hình thức lô đề hoạt động ngày càng rầm rộ hơn. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng nhiều hình thức khác nhau nhằm qua mặt lực lượng chức năng, trong đó, núp bóng dưới hình thức bán vé số, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc một cách tinh vi và khó kiểm soát.

Nắm được thông tin trên, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã cử các TS Đội CSĐT tiến hành xác minh thông tin. Qua quá trình điều tra, các TS phát hiện có một nhóm đối tượng thường tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề tại địa bàn xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn. Xác định tình trạng này không chỉ gây mất ANTT trên địa bàn mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân nên lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn chỉ đạo cần nhanh chóng triệt phá tụ điểm này. Tiến hành xác minh, các TS nhận thấy, thời gian ghi đề thường rơi vào từ 17 - 18 giờ nên kế hoạch bắt giữ nhanh chóng được triển khai. Sau khi nắm thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CAH Nghĩa Đàn, 17 giờ 30 ngày 21-9, các TS nhanh chóng ập vào bắt quả tang Trần Thị Kiều (1971, trú xã Nghĩa Trung, H. Nghĩa Đàn) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Tại thời điểm bắt giữ, các TS thu giữ 8 cáp đề với tổng số tiền đã ghi gần 39 triệu đồng và 2 ĐTDĐ.

Tại cơ quan CSĐT, Trần Thị Kiều đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với thủ đoạn sử dụng các mẫu giấy nhỏ, vào khoảng thời gian từ 17 - 18 giờ hằng ngày, các đối tượng tổ chức cho dân chơi ghi số đề để đánh cược. Theo khai nhận của Kiều, ngoài hình thức ghi trên giấy là sử dụng cho các khách hàng lạ còn đối với các khách hàng quen thì họ không cần trực tiếp đến địa điểm ghi mà có thể nhắn tin, gọi điện cho chủ sới để ghi số đề, bao điểm lô. Với hình thức này, các đối tượng nhận ghi số đề sẽ được các “chủ sới” trích phần trăm hoa hồng mỗi ngày…

Qua đấu tranh khai thác từ Kiều, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Đàn đã làm rõ thêm 25 đối tượng khác trên địa bàn có hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155520_trie-t-xo-a-2-tu-die-m-ghi-lo-de-.aspx