Triệt phá ổ mại dâm kích dục đội lốt tiệm hớt tóc

Ập vào tiệm hớt tóc, gội đầu trên quốc lộ 1, công an phát hiện 1 nữ nhân viên đang kích dục cho khách.

Theo tin trên báo An ninh Thủ đô, trưa 7/8, cơ quan chức năng xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM) đã phối hợp cùng Đội liên ngành Văn hóa xã hội huyện ập vào một ổ mại dâm núp bóng tiệm hớt tóc trên quốc lộ 1, thuộc ấp Nam Lân để kiểm tra.

Tại đây, công an đã phát hiện nữ nhân viên (SN 1997, quê Sóc Trăng) đang kích dục cho khách.

Khai với cơ quan chức năng, người này cho biết do ở quê không có công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã lên TP HCM kiếm tiền phụ giúp gia đình. Do cần tiền gấp nên cô gái đã đến đây xin việc.

Nữ nhân viên (áo hồng) được mời về cơ quan chức năng làm việc vì có hành vi kích dục cho khách. Ảnh: ANTĐ

/**/

Thời điểm kiểm tra, chủ quán không có mặt. Để qua mặt cơ quan chức năng, quán chỉ treo bảng hiệu hớt tóc, gội đầu, bên trong không có dụng cụ hớt tóc.

Khi khách vào có nhu cầu hớt tóc thì các nhân viên chủ động mời chào kích dục, khách đồng ý thì dẫn vào bên trong, nếu không thì mời về.

Theo nữ nhân viên, mỗi lần khách có nhu cầu massage sẽ trả 140.000 đồng/lần, chủ cơ sở sẽ lấy 1 nửa số tiền này.

Trước đó vào ngày 2/8, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhân viên quán cà phê ở ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm đang kích dục cho khách.

Báo Dân Trí đưa tin, ập vào chi nhánh 1 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ giải khát Phương Dung, nằm trên quốc lộ 1, cơ quan chức năng phát hiện các nữ nhân viên của quán đang kích dục cho khách.

Làm việc với công an, các cô gái cho biết, mỗi khi khách vào uống nước, các tiếp viên của quán sẽ đứng ra gạ khách kích dục với giá 150.000 đồng/suất. Sau mỗi lần kích dục, tiếp viên sẽ chia lại cho chủ quán ½ số tiền.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/triet-pha-o-mai-dam-kich-duc-doi-lot-tiem-hot-toc-204782.htm