Triệt phá ổ ma túy của bà trùm Thảo 'bầu'

Nguyễn Thị Thanh Thảo (Thảo 'bầu') đang mang án chung thân về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', nhưng nhờ chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam, Thảo 'bầu' được cho tại ngoại để nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Thay vì hối cải hành vi sai trái của mình thì Thảo vẫn cùng chồng “hờ” là Chung Văn Phước tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với hàng chục kg tiếp tục gieo rắc cái chết “trắng”…

Lợi dụng việc nuôi con nhỏ, cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh

Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh cho hay, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thảo “bầu” (sinh năm 1977, hộ khẩu ở quận 1) là đối tượng cùng với chồng “hờ” Chung Văn Phước (sinh năm 1976, ngụ quận 8) cầm đầu đường dây ma túy nằm trong chuyên án do Công an quận 8 phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể tham gia chuyên án

Dù đang mang án chung thân (năm 2019), được tại ngoại do nuôi con nhỏ, nhưng đối tượng này có nhiều hoạt động bất minh. Trong khi đó, chồng “hờ” của Thảo là Chung Văn Phước cũng là đối tượng có tiền án 7 năm tù liên quan đến ma túy. Năm 2020, đối tượng này và Thảo “bầu” về đường Nguyễn Duy, quận 8, sống và thiết lập đường dây ma túy kiểu “chân rết”.

Sau nhiều tháng theo dõi, Ban chuyên án phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh đã mai phục bắt một nghi can là đàn em của Thảo “bầu” đang trên đường mang heroin đi bán. Mở rộng điều tra, ngày 5/11/2022, các tổ trinh sát đã củng cố tài liệu chứng cứ, xác định thời điểm “vàng” nên Công an TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét, bắt quả tang nhiều đối tượng trong đường dây ma túy của Thảo “bầu”, thu giữ nhiều tang vật.

Đại tá Lê Văn Bích cho biết, quá trình bắt giữ Thảo gặp nhiều khó khăn do Thảo “bầu” luôn trong tình trạng cảnh giác, thường xuyên quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Nhất là khi Thảo phát hiện bị trinh sát áp sát nên đã âm thầm phóng từ sân thượng xuống mái tôn nhà bên cạnh, theo con hẻm nhỏ hẹp phía sau tẩu thoát…

Hàng chục trinh sát được huy động truy tìm bắt giữ Thảo. Ban đầu Thảo trốn ở một số nơi tại TP Hồ Chí Minh sau đó trốn về tỉnh Long An.

Ban chuyên án đã nhanh chóng xác định nơi trốn của Thảo “bầu” tại một căn nhà ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nên đêm 7/11 phối hợp với Công an tỉnh Long An tiến hành bắt giữ được Thảo “bầu”. Cùng thời điểm trên, Ban chuyên án cũng phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét hai căn nhà của các đối tượng trong đường dây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng Thảo “bầu” và chồng “hờ” Chung Văn Phước bị bắt giữ

Ngoài Thảo “bầu”, Ban chuyên án còn bắt giữ thêm 7 đối tượng trong đường dây này, gồm: Chung Văn Phước (chồng hờ của Thảo “bầu”), Nguyễn Ngọc Minh, Trần Thị Kim Thắm, Lê Minh Hoàng, Trần Ngọc Phụng, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Minh Huyền. Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo Đại tá Lê Văn Bích, trong quá trình đấu tranh với đối tượng cầm đầu Thảo “bầu”, Ban chuyên án đã xác định đối tượng này đang “chạy” giấy tờ để chứng minh rằng mình sắp sinh con, nhằm tránh thi hành án.

Ban chuyên án khám xét nhà đối tượng Thảo “bầu” trong một con hẻm ở đường Cây Sung, phường 14, quận 8, thu giữ nhiều tang vật

“Trong quá trình xác minh, chúng tôi phát hiện Thảo “bầu” cùng chồng hờ nghiện ma túy nặng. Con của Thảo còn 3 tháng nữa sẽ qua 36 tháng tuổi, lúc đó đối tượng buộc phải thi hành án nên đã tìm cách “chạy” giấy tờ mới sinh con nhỏ để tiếp tục được hoãn thi hành án”, Đại tá Lê Văn Bích cho hay.

Đáng nói, trong đường dây ma túy của Thảo “bầu”, còn có ba đối tượng là phụ nữ bị bắt giữ. Trong đó, Trần Thị Minh Huyền mới có con chỉ vài tháng tuổi. Với số lượng ma túy lớn như trên, nhiều đối tượng khả năng sẽ đối diện với việc bị truy tố khung hình phạt cao nhất.

Liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Công an quận 8 và các Phòng nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, xác định cụ thể vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây để xử lý theo pháp luật.

“Đánh” cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu

Theo Đại tá Lê Văn Bích, trong những năm gần đây tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn khá phức tạp. Trong đó, các đối tượng chủ yếu tổ chức mua bán ma túy cho con nghiện dùng tại chỗ hoặc bán cho đối tượng ở địa bàn giáp ranh. Từ năm 2018 đến đầu năm 2021, Công an quận 8 đã xây dựng nhiều kế hoạch truy quét và bắt giữ hơn 1.500 đối tượng nghiện. Sau một thời gian phải “nằm vùng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến cuối năm 2021, các đối tượng này hoạt động trở lại với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn.

Số ma túy tang vật trong vụ Trương Thị Mai và đồng bọn

Ngoài đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Thảo “bầu” cầm đầu, thời gian gần đây Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thêm hai đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 16 đối tượng và gần 170kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cụ thể, ngày 13/9/2022, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc (sinh năm 1972, trú phường Tân Quý, quận Tân Phú) cầm đầu và đồng bọn. Kết quả đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc và 6 đối tượng khác, thu giữ 69,6kg ma túy các loại.

Ba ngày sau (16/9/2022), Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Trương Thị Mai (sinh năm 1997, ngụ phường Cầu Kho, quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Khẩn trương truy xét, điều tra mở rộng, Công an thành phố đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng cầm đầu Chu Bá Trung và Nguyễn Vũ Khải Hoàng khi đang lẩn trốn cùng 7 đối tượng khác, thu giữ 94,98kg ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan…

Hai đối tượng trong đường dây ma túy do Thảo “bầu” cầm đầu bị bắt giữ tại căn nhà trên đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh vào các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, kể cả đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về thành phố tiêu thụ, cắt đứt “nguồn cung” ma túy trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, quán triệt mệnh lệnh chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: “Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt bằng được đối tượng cầm đầu”, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn trong thời gian ngắn. Kết quả đấu tranh triệt phá các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua, Công an thành phố đã phát hiện thu giữ, ngăn chặn khối lượng lớn ma túy (hơn 300kg ma túy các loại) thẩm lậu ra thị trường gây nguy hại cho xã hội.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, với quyết tâm chính trị cao nhất, Công an thành phố sẽ tiếp tục trấn áp quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm, triệt để các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ nhằm góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn thành phố, nhất là kịp thời ngăn chặn không để khối lượng lớn ma túy thẩm lậu ra thị trường gây nguy hại cho xã hội, nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Nhằm biểu dương và ghi nhận chiến công xuất sắc của Ban chuyên án và các lực lượng phối hợp, sáng 8/11, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã khen thưởng đối với 6 tập thể (Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận 8; Đội 7 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Đội 2 - Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Đội 4- Phòng Kỹ thuật Hình sự; Tiểu đoàn 4 và Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát cơ động) về thành tích xuất sắc, không ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm cao, cùng với sự nhạy bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, xác định thời điểm thuận lợi nhất để triệt phá thành công chuyên án đạt hiệu quả cao nhất.

Phú Lữ - Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/triet-pha-o-ma-tuy-cua-ba-trum-thao-bau-i674257/