Triệt phá hơn 4.300 cây thuốc phiện trong vườn và rừng sâu

Công an tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn vừa qua đã triệt phá hơn 4.300 cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà và trong rừng sâu.

Hình ảnh cây thuốc phiện trồng trong vườn nhà dân tại Bắc Giang.

Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trồng cây thuốc phiện”, xảy ra tại thôn Hựu, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, theo Điều 247 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, ngày 17/02/2024, Tổ công tác Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra, phát hiện tại vườn trồng rau ăn của hộ gia đình ông G.V.T (sinh năm 1956, trú tại thôn Hựu, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) có trồng trái phép cây thuốc phiện.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Lục Ngạn thu giữ tổng số 587 cây thuốc phiện đang trong giai đoạn phát triển, ra hoa, kết quả. Hiện Cảnh sát điều tra huyện đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ vụ án để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó Công an Lạng Sơn cũng phát hiện, triệt phá một điểm trồng trái phép cây thuốc phiện với diện tích lớn nằm sâu trong các dãy núi đá thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Khoảng 14h ngày 20/02/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Văn Quan phát hiện tại địa bàn giáp ranh giữa xã Lương Năng, huyện Văn Quan và xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn có một điểm trồng 3.800 cây thuốc phiện trên diện tích 202m2 đang trong quá trình sinh trưởng, chiều cao từ khoảng 15cm – 30cm. Sau đó tổ công tác đã tiến hành lập biên bản phá nhổ và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên.

Lực lượng chức năng đang tiến hành phá nhổ cây thuốc phiện trồng trái phép.

Vị trí trồng cây thuốc phiện nằm sâu trong rừng, cách khu dân cư khoảng 3 đến 4 giờ đi bộ, được bao bọc bởi các dãy núi đá, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại. Hiện Cơ quan Công an đang xác minh người gieo trồng để xử lý theo quy định.

Qua đây, lực lượng công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không tàng trữ, mua bán, trồng trái phép cây thuốc phiện và các loại cây có chứa chất ma túy. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, các lượng lượng chức năng để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Lan

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/triet-pha-hon-4300-cay-thuoc-phien-trong-vuon-va-rung-sau-post504800.html