Triệt phá đường dây số đề núp bóng quán thức ăn chay

Để che mắt đường dây số đề liên tỉnh, đối tượng mở quán ăn chay để che mắt cơ quan chức năng...

Ngày 21-10, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã gia hạn tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề do Đặng Thị Cao Ly (43 tuổi, trú 23 Trưng Nữ Vương, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cầm đầu. Đây là đường dây số đề quy mô lớn, có "chi nhánh" ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Thượng tá Nguyễn Văn Cung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đường dây số đề của Ly bị phát hiện từ tháng 8-2016.

Tại nhà ở, cũng là nơi đặt máy fax để nhận tịch đề và giao dịch với các chân rết, Ly mở bán thức ăn chay ở tầng trệt nhằm làm bình phong để tránh sự chú ý của xóm giềng.

Ngoài một số chân rết ở Đà Nẵng, Ly còn mở rộng và kết nối với nhiều đối tượng mua bán số đề ở các địa phương khác. Sau một thời gian theo dõi, xác minh, cơ quan Công an đã quyết định lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Lúc 18h30 ngày 19-10, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bình Hiên kiểm tra nhà ở của Ly và 2 địa điểm khác là nhà số K60/16 Trưng Nữ Vương (phường Bình Hiên); nhà K119/H9/26 Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây tổ chức cờ bạc dưới hình thức số đề.

Trong đó, ngoài đối tượng Ly còn có Đặng Xuân Hiệp (60 tuổi), Võ Đặng Thu Thảo (25 tuổi), Đặng Thị Thùy Trang (23 tuổi), Phan Quốc Thanh (35 tuổi), cùng trú phường Bình Hiên; Đặng Xuân Quang (33 tuổi, trú Hòa Cường Nam, quận Hải Châu); Trương Thị Thanh Cúc (45 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ 265 tờ tịch đề với số tiền thể hiện hàng tỷ đồng, 1 xe máy, 22 điện thoại di động, 6 máy Fax, 9 máy tính cá nhân, 3 máy tính bảng, 1.200 USD và hơn 225 triệu đồng tiền mặt liên quan đến việc mua bán số đề.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đặng Thị Cao Ly khai nhận đã móc nối với một số đối tượng để hình thành đường dây số đề và hoạt động tại Đà Nẵng từ cuối năm 2015.

Ngoài việc tổ chức các chân rết tại TP Đà Nẵng, Ly cùng đồng bọn còn chuyển tịch đề ra các tỉnh khu vực miền Trung. Cơ quan CSĐT TP Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Ly, Hiệp, Quang, Trang và Thanh để tiến hành thủ tục khởi tố bị can điều tra, xử lý theo pháp luật. Riêng đối tượng Cúc bị bệnh tim và Thảo đang nuôi con nhỏ nên cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

Cùng ngày, tại hội nghị giao ban công tác phòng chống tội phạm, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã tặng thưởng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự về thành tích triệt phá thành công đường dây số đề này.

Công an TP Đà Nẵng cũng quyết định thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự 5 triệu đồng về thành tích trên.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/triet-pha-duong-day-so-de-nup-bong-quan-thuc-an-chay-413628/