Triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả liên tỉnh

Ngày 18-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa tiếp tục tạm giữ hình sự nhóm đối tượng nằm trong đường dây chuyên sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.HCM.

Các loại giấy tờ giả bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: T.Danh

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Quốc Hưng (31 tuổi), Hoàng Ngọc Lam (28 tuổi), đều quê tỉnh Quảng Bình (hiện đang tạm trú tại P.Tân Phong, TP.Biên Hòa); Trần Nguyễn Minh Hoàng (24 tuổi), Võ Văn Hùng (29 tuổi), Lê Minh Trung (44 tuổi) và Nguyễn Tiến Trung (33 tuổi) đều ở TP.HCM và Thái Văn Thắng (29 tuổi, ngụ KP.5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

* Bị bắt giữ khi mang giấy tờ giả đi bán

Theo Công an TP.Biên Hòa, qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng sử dụng các loại giấy tờ giả như giấy phép lái xe, các loại bằng cấp, giấy tờ liên quan khác. Các loại giấy tờ giả được người dân đặt mua dễ dàng trên các trang mạng xã hội.

Xác định tình trạng mua bán giấy tờ giả gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tác động xấu đến các hoạt động xã hội khác, Công an TP.Biên Hòa đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây làm giả giấy tờ giả hoạt động trên địa bàn.

Theo Công an TP.Biên Hòa, ngoài số đối tượng bị bắt giữ nêu trên, hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong đó có vợ chồng Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi để phục vụ công tác điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bố trí lực lượng trinh sát nhanh chóng vào cuộc thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan để xác định các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm này.

Sau một thời gian đeo bám, theo dõi, chiều 14-12, tại KP.3, P.Bửu Hòa (TP.Biên Hòa), lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ Hoàng Quốc Hưng và Hoàng Ngọc Lam khi 2 đối tượng này đang mang theo giấy tờ giả đi tiêu thụ. Khám xét trong người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 3 giấy phép lái xe cùng một số giấy tờ liên quan khác được xác định là giấy tờ giả.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định, Hưng và Lam là đầu mối tiêu thụ các loại giấy tờ giả cho các đối tượng cầm đầu chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả ở TP.HCM. Tại thời điểm bị bắt, Hưng và Lam đang mang một số giấy tờ giả đi bán cho các khách hàng tại một số địa điểm ở 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai.

* Lật tẩy đầu mối sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

Theo điều tra của cơ quan công an, trong đường dây tội phạm này, Hưng và Lam chỉ là những tay “cò” chuyên tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả để tiêu thụ cho các đầu mối sản xuất.

Ngay sau khi bắt giữ 2 đối tượng trên, các mũi trinh sát lập tức được huy động đồng loạt khám xét 4 địa điểm được xác định là “trụ sở” chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả tại TP.HCM và TP.Biên Hòa gồm: nhà của vợ chồng Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi, nhà của Võ Văn Hùng (29 tuổi), Lê Minh Trung (44 tuổi) và Nguyễn Tiến Trung (33 tuổi), đều ở TP.HCM và nhà của đối tượng Thái Văn Thắng (29 tuổi, ngụ KP.5, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Quá trình khám xét nhà của các đối tượng này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều máy móc, thiết bị, con dấu của cơ quan, tổ chức phục vụ cho việc làm giấy tờ giả.

Tại đây, cơ quan công an cũng thu giữ hơn 100 loại giấy tờ như: bằng tốt nghiệp, sổ đỏ, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cùng rất nhiều loại giấy tờ khác và đặc biệt có cả giấy chứng nhận công an nhân dân cũng bị làm giả.

Đáng chú ý, trong số các loại giấy tờ mà các đối tượng làm giả có cả thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử có mã QR. Theo xác minh của công an, các đối tượng đã ứng dụng công nghệ thông tin cho việc làm giả căn cước công dân khi làm giả mã QR. Tuy nhiên, công an xác định chip điện tử trên thẻ căn cước công dân mà các đối tượng làm giả không lưu trữ được thông tin như giấy tờ thật.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, Hoàng Quốc Hưng và Hoàng Ngọc Lam chỉ là những “chân rết” có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng đặt mua giấy tờ giả rồi giới thiệu cho các “lò” sản xuất đặt hàng để lấy tiền chênh lệch.

Để tìm được khách hàng có nhu cầu, Hưng và Lam thường xuyên sử dụng mạng xã hội giới thiệu dịch vụ làm các loại giấy tờ giả với giá từ 1-2 triệu đồng/bộ. Khi có người đặt hàng, Hưng lấy thông tin, hình ảnh rồi gửi cho các đầu mối tại TP.HCM để đặt hàng với giá trung bình khoảng 400 ngàn đồng/bộ. Khi có hàng, các đối tượng này đi nhận và giao lại cho khách.

Riêng các đối tượng tại TP.HCM chuyên đứng ra sản xuất các loại giấy tờ theo yêu cầu. Trong đó vợ chồng Bùi Thanh Phương và Lê Hồ Tường Vi là một trong những đối tượng cầm đầu chuyên làm giả các loại giấy tờ với số lượng lớn. Cùng giúp sức cho vợ chồng Phương, Vi là đối tượng Trần Nguyễn Minh Hoàng có trách nhiệm liên hệ và giao giấy tờ cho khách.

Cơ quan công an xác định, để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong đó việc liên hệ với nhau chỉ thực hiện bằng các sim rác điện thoại hoặc bằng nhiều tài khoản trên mạng xã hội và không bao giờ gặp mặt trực tiếp. Quá trình giao nhận hàng, các đối tượng thường giao cho các nhân viên đóng giả người chạy xe ôm công nghệ để giao dịch.

Theo Công an TP.Biên Hòa, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ giấy tờ giả với số lượng rất lớn. Quá trình khám xét nhà các đối tượng này, công an còn thu giữ nhiều sổ sách ghi chép danh sách hàng ngàn khách hàng đã từng đặt mua giấy tờ giả của các đối tượng này. Khách hàng của các đối tượng bước đầu xác định ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo Công an TP.Biên Hòa, việc làm giấy tờ giả là hành vi nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, tác động tiêu cực đến việc đảm bảo an toàn pháp lý trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Kết quả trong quá trình xác lập và phá đường dây tội phạm này đã góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, trật tự, an toàn xã hội.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202212/triet-pha-duong-day-chuyen-san-xuat-mua-ban-giay-to-gia-lien-tinh-3149725/