Triển vọng từ cây vú sữa hoàng kim

Dễ trồng, nhẹ công chăm sóc; giá bán cao, có thể cho trái quanh năm; đặc biệt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương... đó là những nhận định của anh Trần Văn Lợi (ngụ ấp Bình Trung 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân) về cây vú sữa hoàng kim. Dù mới triển khai canh tác được khoảng 3 năm, nhưng loại cây trồng mới này đã thể hiện được những ưu thế vượt trội so với nhiều loại cây trồng khác tại địa phương.

Cây trồng mới

Vài năm trở lại đây, điều kiện thời tiết thất thường, giá cả các mặt hàng nông sản bấp bênh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người nông dân. Từ thực tế đó, việc xây dựng những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao là xu thế được người dân xã Bình Thạnh Đông lựa chọn.

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân về chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, nhiều năm qua, Hội Nông dân xã Bình Thạnh Đông đã vận động hội viên, nông dân có diện tích đất vườn tạp, bờ rào; diện tích trồng lúa - nếp kém hiệu quả chuyển sang trồng cây ăn trái. Việc chuyển đổi đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Trong đó, mô hình trồng vú sữa hoàng kim của anh Trần Văn Lợi là một điển hình.

Vú sữa hoàng kim cho trái to, màu vàng đặc trưng rất bắt mắt

Anh Lợi đang trồng 64 cây vú sữa hoàng kim trên diện tích 1.500m2. Phần đất này trước đây được trồng chủ yếu các loại rau, cải nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cả bấp bênh; chi phí thuốc bảo vệ thực vật tăng cao; quá trình canh tác đòi hỏi nhiều công chăm sóc... Vì vậy, sau khi tìm hiểu thông tin về cây vú sữa hoàng kim trên các phương tiện truyền thông, anh Lợi quyết định lên liếp, chuyển đổi phần diện tích đất rẫy của gia đình để trồng loại cây này. Giống cây anh đặt từ nhà vườn uy tín ở tỉnh Bến Tre, giá 250.000 đồng/cây. Đây cũng là loại cây trồng tương đối mới đối với người dân xã Bình Thạnh Đông.

Anh Lợi cho biết, vú sữa hoàng kim là loại cây ăn trái có xuất xứ từ Đài Loan. Đây là loại cây thân gỗ, khi trưởng thành có thể cao từ 3-5m, tán rộng; lá nhỏ, dài, xanh đậm. Cây trồng sau 18 tháng sẽ cho trái. Trái khi nhỏ có màu xanh, khi chín có màu vàng óng khá bắt mắt. Trái vú sữa hoàng kim có vị giống các loại vú sữa Việt Nam nhưng thanh hơn. Ngoài ra, trái vú sữa này có thịt dày; hạt ít và nhỏ, đặc biệt không có mủ. Vụ đầu tiên, mỗi cây cho từ 15-20 trái và tăng dần theo từng năm. Từ lúc đậu trái đến khi chín khoảng 30 ngày, trọng lượng khoảng 3 trái/kg.

Cũng theo anh Lợi, vú sữa hoàng kim là loại cây dễ trồng. Ở giai đoạn đầu cần cung cấp đủ nước tưới cho cây, sử dụng phân hữu cơ để cây sinh trưởng và phát triển nhanh chóng. Khi cây cho trái tiến hành dùng túi ny-lon bọc trái để phòng ngừa ruồi vàng gây hại. “Trồng vú sữa hoàng kim ít công chăm sóc, ngoài ruồi vàng gần như không có sâu bệnh phá hoại. Không chỉ vậy, cây vú sữa này có sản lượng cao và tỷ lệ kháng sâu bệnh tốt nên nông dân chỉ nặng chi phí ở giai đoạn đầu tư ban đầu” - anh Lợi chia sẻ.

Tiềm năng phát triển

Mặc dù canh tác chưa lâu nhưng theo anh Lợi, cây vú sữa hoàng kim phát triển khá tốt, cho năng suất cao, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Một trong những điểm nổi bật của giống cây mới này là có thể cho trái quanh năm, do đó sẽ giảm thiểu được áp lực về mùa vụ và không bị dội hàng. Đặc biệt, đây là loại cây ăn trái mới nên giá bán cao hơn các loại vú sữa khác, tiềm năng phát triển tương đối khả quan. “Giá vú sữa hoàng kim dao động từ 120.000-150.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Ngoài ra, đây là loại cây chưa ai trồng ở địa phương nên đầu ra ổn định” - anh Lợi chia sẻ.

Cây vú sữa hoàng kim là loại cây trồng mới đối với nông dân xã Bình Thạnh Đông nói riêng, huyện Phú Tân nói chung. Số hộ và diện tích trồng còn khiêm tốn, chỉ 2 hộ trồng, diện tích khoảng 5.500m2. Với hiệu quả bước đầu, mô hình trồng vú sữa hoàng kim của anh Trần Văn Lợi sẽ tạo tiền đề cho địa phương nhân rộng loại cây trồng đầy triển vọng này. Qua đó, thay thế dần một số loại cây trồng kém hiệu quả, cho giá trị kinh tế thấp, góp phần tích cực vào quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân.

Với đặc tính dễ chăm sóc, giá trị kinh tế cao, vú sữa hoàng kim đang trở thành cây trồng tiềm năng, mở ra triển vọng tăng thu nhập cho nông dân. Qua đó, dần thay thế một số loại cây trồng kém hiệu quả, góp phần giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững.

ĐỨC TOÀN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/trien-vong-tu-cay-vu-sua-hoang-kim-a327697.html