Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào tháng 5/2024

Triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để công chúng ôn lại các bài học lịch sử giá trị của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trường đoạn 4 với chủ đề "Chiến thắng" của bức tranh panorama hơn 3.000m2 tái hiện 4.500 nhân vật giữa chiến trận bi tráng 56 ngày cuối cùng của trận Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã ký ban hành Quyết định số 615/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Theo đó, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm. Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 5/2024 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh (số 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Triển lãm sẽ trưng bày từ 70-90 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc… nhằm giới thiệu các tác phẩm tranh, tượng của các họa sĩ, nhà điêu khắc về đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ, các sự kiện lịch sử, con người góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và những thành tựu đổi mới của đất nước.

Trước đó, ngày 4/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Điện Biên tổ chức Triển lãm ảnh "Phụ nữ với Điện Biên" và phát động thi trực tuyến "Tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Đây là hoạt động ý nghĩa tri ân tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và những người phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm nên chiến thắng hào hùng trên mảnh đất Điện Biên. Triển lãm gồm 3 nội dung chính: góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; vì một Điện Biên phát triển; Điện Biên - điểm hẹn của tương lai.

Các sự kiện trên nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các triển lãm cũng là dịp để công chúng yêu nghệ thuật ôn lại những bài học lịch sử giá trị của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước của các văn nghệ sĩ trong việc sáng tác nhiều tác phẩm về đề tài chiến tranh cách mạng, đóng góp tài năng sáng tạo của mình trên mặt trận văn hóa.

Kha Ninh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trien-lam-my-thuat-ky-niem-70-nam-ngay-chien-thang-dien-bien-phu-se-dien-ra-vao-thang-52024-264678.html