Triển lãm Công bố tư liệu mới phát hiện về Hoàng Sa

Ngày 20-1, tại Đà Nẵng, UBND Huyện Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng, Công an TP. Đà Nẵng và báo Tuổi Trẻ đã khai mạc "Chương trình triển lãm các tư liệu mới phát hiện có liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa" với 4 nhóm tư liệu được công bố.

4 nhóm nội dung triển lãm gồm: Tài liệu của Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng; tài liệu bản đồ của ông Trần Thắng tặng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng; tư liệu do Công an Đà Nẵng cung cấp; tư liệu từ kết quả Đề tài nghiên cứu khoa học "Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam cộng hòa (1954-1975)”. Hàng trăm tư liệu quý trưng bày tại triển lãm gồm các bản đồ cổ các nước phương Tây đã vẽ, kể cả Trung Quốc họa đồ đều khẳng định quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ngoài các bản đồ cổ còn có hàng nghìn tư liệu quý giá khác là sách báo xuất bản tại các nước phương Tây phát hành bằng tiếng Pháp, Đức, Anh… được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước sưu tầm trong nhiều năm qua đã được hiến tặng cho UBND huyện Hoàng Sa, TP.Đà Nẵng. Những chứng cứ lịch sử này cho thấy tính liên tục về chủ quyền hợp pháp của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa từ rất lâu đời. Triển lãm mở cửa trong 1 tháng cho nhân dân tham quan và nghiên cứu.

H.G

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=60376&menu=1366&style=1