Triển lãm 'Chạm một nét hoa': độc đáo sáng tạo tranh từ vải vụn

Với chung một khát vọng về bảo vệ môi trường, triển lãm 'Chạm một nét hoa' có sự tham gia của hơn 30 họa sĩ đến từ khắp cả nước...

Ngày 12/4, triễn lãm tranh “Chạm một nét hoa” thuộc khuôn khổ dự án 4V for "Vải" for VietNam (4V Việt Nam) đã được khai mạc. Triển lãm nhằm lan tỏa ý nghĩa và tinh thần của việc sử dụng những vật liệu có thể tái chế như vải vụn làm thành những tác phẩm đầy màu sắc sử dụng trong lĩnh vực hội họa, từ đó, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của rác thải trong ngành công nghiệp dệt may.

Triễn lãm có sự tham gia của nhiều khách mời và đông đảo công chúng đam mê hội họa.

Theo thống kê của VnEconomy (2022), mỗi tháng cả nước có tới hơn 863,159kg vải vụn được thải ra từ các nhà máy, dệt may. Trong đó, trên địa bàn TP Hà Nội, vải vụn tại các nhà may tư nhân chủ yếu xử lý dưới hình thức chôn lấp hoặc đốt như rác thải sinh hoạt thông thường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

“Chạm một nét hoa” không chỉ đem đến trải nghiệm thú vị về nghệ thuật, triển lãm còn mang đến một thông điệp về tái chế vải vụn, vải thừa từ các nhà máy tư nhân nhỏ lẻ trên địa bàn TP Hà Nội, với mong muốn tạo ra nhiều thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân đối với việc bảo vệ môi trường và quan tâm nhiều hơn về tính bền vững được ứng dụng trong đời sống.

Tác giả Nguyễn Thái Sơn (sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc) với tác phẩm “Chắp vá những ước mơ”.

Chia sẻ về tác phẩm “Chạm vá những ước mơ”, tác giả Nguyễn Thái Sơn (sinh viên trường Đại học Kiến Trúc) cho biết: “Mình hoàn thành tác phẩm này trong vòng một tuần. Tác phẩm giống như một cột mốc, thể hiện những ước mơ hoài bão của mình từ hồi nhỏ và hiện tại. Mình muốn may vá và từng bước thực hiện những ước mơ đó“.

Triển lãm “Chạm một nét hoa” gồm 30 bức họa vẽ trên toan tranh tái chế, thể hiện những góc nhìn đa chiều thú vị, đầy tính nghệ thuật và nét đẹp bảo vệ môi trường được khắc họa tỉ mỉ trên khung canvas được ghép từ vải vụn. Mỗi tác phẩm được trưng bày tại triển lãm thể hiện một thế giới, một cá tính giống như phong cách riêng biệt của các thế hệ họa sĩ trẻ Gen Z.

Tác phẩm Thị Họa - Họa Thị được tác giả Nguyễn Hoàng Long lấy cảm hứng từ kỷ niệm làm việc với các bạn khiếm thị để tạo nên phòng tranh Mắt Mơ.

Một tấm vải vụn đối với nhiều người gần như không có giá trị, nhưng nếu nó được đặt đúng vị trí, sử dụng đúng phương thức, nó sẽ được “tái sinh” . Trong ảnh là tác phẩm “ Tái Sinh” của tác giả Hồ Nguyên Đán.

“Từng là cựu thành viên của ban tổ chức, tiếp nối sự thành công của cuộc triển lãm trước, tôi thấy ý tưởng của triển lãm lần này rất hay và ý nghĩa, có sự kết hợp giữa môi trường và nghệ thuật, từ đó tạo ra những giá đặc biệt, bền vững” - Nguyễn Nhung (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết.

Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tác phẩm.

Dự án 4V Việt Nam được thành lập thông qua chương trình ASEAN Social Impact Program 2023, được tổ chức bởi Đại học Fulbright Việt Nam, bên cạnh đó là sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Sứ mệnh của 4V là tái chế các loại vải vụn, vải thừa của những nhà máy tư nhân trên địa bàn TP Hà Nội, ghép lại thành những tấm voan để các họa sĩ, người sáng tạo nghệ thuật có thể dựa trên đó để tạo ra tác phẩm vừa mang tính ứng dụng về mặt trang trí, vừa để truyền tải nội dung, thông điệp của tác giả vào tác phẩm, bên cạnh đó, mở rộng quy mô của cuộc triển lãm tranh ra nhiều quốc gia khác nhau.

Ban tổ chức cũng sẽ đấu giá các tác phẩm để gây quỹ cho quỹ học bổng Mỹ thuật, ủng hộ các dự án trồng cây và quan trọng hơn hết là giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường của rác thải ngành công nghiệp dệt may.

Triển lãm "Chạm một nét hoa" mở cửa tự do từ 9 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày từ 12/4 đến 14/4 tại Nhà triển lãm Atena (96 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Diệu Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trien-lam-cham-mot-net-hoa-doc-dao-sang-tao-tranh-tu-vai-vun.html