Triển lãm bộ sưu tập cổ vật phương Tây tại Huế

Triển lãm bộ sưu tập cổ vật phương Tây được tổ chức tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, trong đó đồ sốm sứcủa Pháp chiếm đa số.

Triển lãm bộ sưu tập cổ vật phương Tây được Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chứckhai mạc ngày 18/5 tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhân ngày Quốc tế Bảotàng (18/5).

Trong bộ sưu tập đồ gốm sứ phương Tây tại triển lãm lần này, đồ sốm sứPháp chiếm đa số.

Đây là những hiện vật do các vua Nguyễn để lại, trong đó có một số hiệnvật là tặng phẩm của chính phủ Pháp cho các vua Hiệp Hòa, Đồng Khánh, Khải Địnhcủa Việt Nam. Một số khác thông qua con đường thương mại, gồm bộ đồ ăn theo kiêủPháp như các loại dĩa, tô, liễn, bình, bát; các trang trí như cúp, bình hoa.

Hiện nay, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đang lưu giữ hơn 60 hiện vật củacác lò gốm sứ với hiệu đề Spode, Davenport, Opaque China, Ralph Steveson,... Đâylà những hiện vật được sản xuất hàng loạt gồm dĩa, dĩa nước nóng, dĩa trà, tôđựng xà lách, liễn.

Triển lãm là một nội dung nằm trong chương trình , phụcvụ tham quan du lịch./.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/trien-lam-bo-suu-tap-co-vat-phuong-tay-tai-hue/20105/45552.vnplus