Triển khai sâu rộng, sát từng đối tượng

Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) trên địa bàn Quân khu 3 được triển khai nền nếp, hiệu quả. Đặc biệt, Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 3 và các địa phương đã có nhiều biện pháp, hình thức bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến linh hoạt, sát với từng đối tượng, địa bàn dân cư.

Những năm qua, ngoài tổ chức những lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng theo quy định, tỉnh Nam Định luôn chú trọng bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh rà soát số lượng chức sắc, chức việc, từ đó tham mưu mở các lớp bồi dưỡng tập trung.

Từ năm 2021 đến nay, địa phương đã tổ chức 12 lớp cho gần 1.700 chức sắc, chức việc. Riêng các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối với chức sắc, nhà tu hành thường được triển khai trong các dịp “An cư kiết hạ” tại các cơ sở Phật giáo.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 kiểm tra tại tỉnh Nam Định.

Thượng tá Nguyễn Hải Tăng, Trưởng ban Dân quân tự vệ (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Nam Định) kiêm Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nam Định cho biết: "Nội dung bồi dưỡng tập trung vào quan điểm, đường lối, cơ chế lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho giáo dân đối với nhiệm vụ QP-AN; phát huy truyền thống yêu nước, sống “tốt đời đẹp đạo” của tín đồ; giúp việc triển khai một số nhiệm vụ như huấn luyện dân quân tự vệ, tuyển quân được thuận tiện hơn. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương”.

Tại tỉnh Hòa Bình, với đặc thù là tỉnh miền núi, đồng bào các dân tộc Mường, Tày, Thái, Dao, Mông chiếm khoảng 74% nên công tác giáo dục QP-AN được nhiều địa phương chú trọng mở rộng đến các già làng, trưởng bản. Từ năm 2020 đến nay, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Hòa Bình đã mở 8 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho gần 700 lượt già làng, trưởng bản, chủ hộ gia đình người Mông của hai xã đặc biệt khó khăn là Hang Kia và Pà Cò (huyện Mai Châu) và một số xã vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao.

Theo Thượng tá Bùi Văn Nghĩa, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình kiêm Phó trưởng ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Hòa Bình, thời gian qua, Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Hòa Bình đã kết hợp mở các lớp bồi dưỡng tập trung cho già làng, trưởng bản với đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cho bà con dân bản thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ bằng tiếng đồng bào và tiếng Kinh, đồng thời cử các tổ, đội công tác đến tận gia đình đồng bào để vận động. "Chúng tôi chú trọng kết hợp tuyên truyền về QP-AN với hướng dẫn bà con xóa bỏ hủ tục, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa”, Thượng tá Bùi Văn Nghĩa chia sẻ.

Không chỉ hai tỉnh Nam Định và Hòa Bình, khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy, những năm qua, Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp trên địa bàn Quân khu 3 đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động kiện toàn hội đồng đủ số lượng, đúng thành phần. Các địa phương, cơ quan, đơn vị nắm chắc số lượng từng đối tượng, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng tập trung theo đúng quy định. Năm 2023, Quân khu 3 và các địa phương trên địa bàn đã tổ chức 848 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tập trung cho gần 66.750 người.

Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục QP-AN, Quân khu 3 lựa chọn một số địa phương có tính chất đặc thù riêng, sau đó chỉ đạo triển khai mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN làm trước, rút kinh nghiệm. Điển hình như năm 2023, Quân khu 3 chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh Nam Định mở một lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 250 chức sắc, chức việc tôn giáo và huyện biên giới Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) mở một lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 50 già làng, trưởng bản, trưởng họ tộc. Trên cơ sở đó, Quân khu 3 chỉ đạo các địa phương tham quan, học tập, rút kinh nghiệm rồi triển khai rộng rãi.

Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Nam Định trao giấy chứng nhận cho đại diện học viên lớp 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2023.

Đại tá Ngô Xuân Khiên, Trưởng phòng Dân quân tự vệ (Bộ Tham mưu, Quân khu 3) kiêm Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 3 cho biết: “Năm 2023, chúng tôi chỉ đạo 5 trung tâm giáo dục QP-AN và 8 trường trên địa bàn tự chủ môn học này tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi. Hội đồng Giáo dục QP-AN Quân khu 3 tăng cường kiểm tra và yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tổ chức kiểm tra công tác giáo dục QP-AN từ 20 đến 25% đầu mối cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Thông qua đó đánh giá thực chất chất lượng giáo dục QP-AN tại cơ sở để có biện pháp quyết liệt chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục triệt để thiếu sót”.

Cùng với mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tập trung, Quân khu 3 chỉ đạo các nhà trường, trung tâm giáo dục QP-AN thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên. Công tác giáo dục QP-AN cho toàn dân được triển khai thường xuyên, sâu rộng thông qua các hội nghị, sinh hoạt và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và toàn dân về quan điểm, đường lối QP-AN của Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn Quân khu 3 ngày càng vững chắc.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG - NGUYỄN TRƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/trien-khai-sau-rong-sat-tung-doi-tuong-770001