Triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

Hôm nay 15/3, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hoàng Nam chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hoàng Nam trao Cờ thi đua cho các tập thể - Ảnh: Lê Minh

Năm 2023, dưới sự điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo 138 & 1523 các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác phòng, chống tội phạm đạt được những thành tích nổi bật, số vụ phạm pháp hình sự được kiềm chế, kéo giảm; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7.1% so với năm 2022. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,03%; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,87% (vượt chỉ tiêu đề ra).

Lực lượng công an các cấp đã phát hiện, điều tra, làm rõ 265 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt xử lý 390 đối tượng; 462 vụ/456 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng hóa nhập lậu; 119 vụ/133 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo; 207 vụ/322 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy...

Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được quan tâm, chú trọng, tỉ lệ địa bàn chuyển hóa thành công đạt 75%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Việc thực hiện Chương trình phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn đều đạt và vượt các chỉ tiêu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: Lê Minh

Chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được nâng cao. Đã tập trung duy trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự với nhiều nội dung, hình thức thiết thực.

Toàn tỉnh hiện đang duy trì hoạt động của 43 mô hình với 854 điểm hoạt động; 7/19 xã, phường, thị trấn và 7/9 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt chuẩn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo hội nghị cũng đánh giá cụ thể những hạn chế còn tồn tại, đó là công tác phối hợp của một số sở, ngành còn thiếu chặt chẽ; nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn; một số loại tội phạm về trật tự xã hội và tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp; nhiều vụ án mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn, có tính chất xuyên quốc gia; tình trạng khai thác tài nguyên trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương; công tác phòng ngừa xã hội ở một số địa bàn cơ sở có nơi chưa được quan tâm.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Phi Hùng trao Giấy khen cho các tập thể - Ảnh: Lê Minh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh Hoàng Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, các lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác phòng chống ma túy; lực lượng Công an các cấp phát huy chất lượng công tác tham mưu, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Chú trọng triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “xã hội hóa” với phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” ngay tại gia đình, cộng đồng, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục.

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở để phát hiện, giải quyết xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ, chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Phi Hùng trao Giấy khen cho các cá nhân - Ảnh: Lê Minh

Tập trung nguồn lực quyết tâm phấn đấu chuyển hóa thành công 2 địa bàn đưa vào danh sách chuyển hóa năm 2024 (gồm Phường 1, thị xã Quảng Trị và thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa); tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm giữ vững ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội tại 4 địa bàn đủ tiêu chí chuyển hóa đạt năm 2023, thử thách 6 tháng đầu năm 2024 (gồm phường Đông Lễ, Phường 1, TP. Đông Hà; xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa và Phường 2 - thị xã Quảng Trị).

Thường xuyên tổ chức giao ban, gặp gỡ, thiết lập đường dây nóng để kịp thời trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm từ sớm, từ xa, nhất là các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm ma túy, mua bán người.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 10 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể; tặng bằng khen cho 19 tập thể và 30 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 35 tập thể và 40 cá nhân.

Lê Minh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su/trien-khai-nhiem-vu-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-va-xay-dung-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-nam-2024/184151.htm