Triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Chiều nay 3/4, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ sớm ban hành cơ chế giá điện để đảm bảo phát huy được nguồn lực, gỡ khó cho nhà đầu tư và địa phương trong quá trình sản xuất điện - Ảnh: Q.H

Hội nghị đã thông tin về kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Theo kế hoạch, thời gian tới, nước ta dự kiến nhập khẩu khoảng 5.000 MW điện từ Lào, có thể tăng lên 8.000 MW khi có điều kiện thuận lợi. Về sử dụng năng lượng tái tạo, kế hoạch nêu rõ sẽ ưu tiên phát triển tại các khu vực có tiềm năng năng lượng tái tạo tốt, cơ sở hạ tầng lưới điện thuận lợi với quy mô phát triển phấn đấu đạt 5.000 MW.

Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, kế hoạch đề ra nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030.

Cụ thể, trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Bắc Bộ có vị trí tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình... Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ có vị trí tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh... Trong tương lai, cả hai trung tâm có thể được xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, ngày 29/2/2024, UBND tỉnh có văn bản đề nghị thực hiện kế hoạch Quy hoạch điện VIII với 14 dự án. Tuy nhiên, trong bản phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII vừa được ký ban hành lại chưa có tên Quảng Trị. Vì vậy, đề nghị Bộ Công thương sớm trình Chính phủ cho phê duyệt đợt 2 để tỉnh có cơ sở triển khai, thực hiện các công việc tiếp theo.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, hiện nay, Quảng Trị đang có 10 dự án điện gió chuyển tiếp đang dở dang nên đề nghị Bộ Công thương tham mưu Chính phủ sớm ban hành cơ chế giá điện để đảm bảo phát huy được nguồn lực, gỡ khó cho nhà đầu tư và địa phương trong quá trình sản xuất điện.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch điện VIII. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã có sự phối hợp tốt, cung cấp đầy đủ các dữ liệu cần thiết cho bộ. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn chậm trễ hoặc đã gửi dữ liệu nhưng chưa đầy đủ. Vì thế, yêu cầu các địa phương có trách nhiệm phối hợp với bộ hoàn thiện dữ liệu đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho việc thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhât, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh, đảm bảo bảo tuân thủ, phù hợp với quy hoạch quốc gia; rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành của từng địa phương, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư các dự án điện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư; bố trí quỹ đất cho phát triển các công trình điện theo quy định về pháp luật đất đai và tích cực phối hợp với các chủ đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thoi-su-trong-tinh/trien-khai-ke-hoach-thuc-hien-quy-hoach-dien-viii/184600.htm