Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Giáp Thìn – 2024

Ngày 9-1, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm TTATGT trong năm 2023 và triển khai công tác này trong năm 2024, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn – 2024 sắp đến dưới sự chủ trì của ông Trần Lưu Quang – Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban ATGT TP và các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn TP.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong năm 2023, với sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ và đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, tình hình TTATGT trên phạm vi cả nước nói chung, các địa phương nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục giảm. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 22.067 vụ TNGT, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ TNGT giảm 1.285 vụ (giảm hơn 5,5%), số người chết giảm gần 1.200 người (giảm hơn 14%), riêng số người bị thương tăng 660 người (tăng 4,5%). Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông, nhất là vào các dịp cao điểm nghỉ lễ, tết cũng được kéo giảm sau khi triển khai việc thu phí đường bộ không dừng trên phạm vi toàn quốc; tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe cũng đã được xử lý căn bản…

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ kể trên, công tác bảo đảm TTATGT năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, điển hình tại Quảng Nam xảy ra 4 vụ làm tổng cộng 19 người chết, 25 người bị thương, trong đó, vụ ở H.Núi Thành làm 10 người chết; hay như tại Hòa Bình xảy ra 1 vụ làm chết 3 người và 1 người bị thương; tại Điện Biên xảy ra 1 vụ làm chết 4 người, bị thương 1 người; tại Phú Yên xảy ra 1 vụ làm chết 4 người và bị thương 5 người, v.v…; vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời; tình trạng tụ tập, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số tỉnh, thành; tình trạng xe ô-tô tải không thực hiện nghiêm quy định về xếp hàng hóa lên phương tiện, khiến cho hàng hóa bị rơi xuống đường, gây mất ATGT chưa được xử lý triệt để; nạn ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng tại các đô thị lớn; hành vi chống người thi hành công vụ gia tăng...

Điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến tại TP Đà Nẵng.

Trong năm 2024, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai “Năm ATGT – 2024” có chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với quyết tâm phấn đấu hoàn thành 2 mục tiêu chính trong công tác bảo đảm TTATGT: một là, tiếp tục kiềm chế và kéo giảm TNGT cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; hai là, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP Hà Nội và TPHCM. Tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương cũng đã tham gia nhiều ý kiến, đề xuất giải pháp công tác bảo đảm TTATGT năm 2024 đạt hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã biểu dương các bộ, ban, ngành Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được kết quả tốt trong công tác bảo đảm TTATGT thời gian qua, đặc biệt là các địa phương kéo giảm mạnh về TNGT; đồng thời phê bình các địa phương đã để TNGT trên địa bàn tăng lên so với năm 2022. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác này trong thời gian đến, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban ATGT Quốc gia và các địa phương tổ chức lễ ra quân “Năm ATGT – 2024” nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân thực hiện thành công những mục tiêu của công tác bảo đảm TTATGT như đã đề ra.

Về các giải pháp thực hiện, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục kiên quyết, nghiêm minh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô-tô, xe máy…, trong đó, lưu ý với các lực lượng chức năng kiên quyết từ chối bất kỳ sự “gửi gắm” nào khi xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT bởi nếu giữ được sự nghiêm túc của mình thì tình hình TTATGT chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn; đề nghị tất cả cán bộ công chức, viên chức, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo nêu gương và thực hiện nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật”, tạo động lực để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho cả xã hội; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuyệt đối ATGT trong các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đi đôi với việc tăng cường quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, tiếp tục nâng cao chất lượng và an toàn với các hoạt động kinh doanh vận tải…

Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng ra quân thực hiện công tác bảo đảm TTATGT.

Trên cơ sở các nhóm giải pháp trọng tâm nói trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp đến.

PHÚ NAM

Đà Nẵng quyết tâm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2023

Ông Bùi Hồng Trung – Giám đốc Sở GTVT TP kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng, cho biết: Trong năm 2023, toàn TP xảy ra 144 vụ TNGT, làm chết 43 người, bị thương 141 người, tài sản thiệt hại khoảng hơn 500 triệu đồng. So với năm 2022, số vụ TNGT tăng 62 vụ, số người chết giảm 13 người, số người bị thương tăng 85 người. Trong năm 2024, TP tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn TP, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn – 2024 với quyết tâm kéo giảm và kiềm chế tai nạn giao thông so với năm 2023; không để tình trạng tổ chức đua xe trái phép, ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra…

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trien-khai-dong-bo-cac-giai-phap-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-dip-tet-giap-thin-%E2%80%93-2024-post289271.html