Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đối với ổ dịch cúm gia cầm tại huyện Châu Thành

Trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa ghi nhận 1 ổ dịch cúm gia cầm (CGC). Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Tiền Giang đã đề nghị huyện Châu Thành tăng cường khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống bệnh CGC.

Ổ dịch CGC tại huyện Châu Thành đã được vệ sinh, tiêu độc khử trùng.

Theo Thông báo 24-828/TYV6-TH ngày 4-4-2024 của Chi cục Thú y vùng VI về kết quả xét nghiệm vi rút CGC từ 7 mẫu được thu tại 2 điểm buôn bán gia cầm sống trên địa bàn ấp Tân Quới, xã Tân Lý Đông, có 1 mẫu dương tính với vi rút cúm A/H5N1 tại điểm buôn bán của ông L.V.T.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền Giang, để chủ động ngăn ngừa, kiểm soát bệnh CGC lây sang diện rộng, đặc biệt là phòng tránh lây truyền từ gia cầm sang người, Sở NN&PTNT đề nghị UBND huyện Châu Thành chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống bệnh CGC.

Theo đó, huyện Châu Thành tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng liên tục 3 ngày và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như đối với ổ dịch CGC tại điểm buôn bán gia cầm sống của ông L.V.T. theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân cảnh giác, chủ động phòng bệnh CGC.

Địa phương cần giám sát, theo dõi tình hình bệnh trên gia cầm qua nhiều kênh thông tin (chủ nuôi, thú y cơ sở, cửa hàng thuốc thú y, đại lý thức ăn...) tại huyện Châu Thành nói chung và xã Tân Lý Đông nói riêng nhằm phát hiện bệnh sớm, báo cáo nhanh và xử lý ổ dịch kịp thời.

Huyện Châu Thành cần rà soát, thống kê, tổ chức tiêm phòng vắc xin cúm cho đối tượng hỗ trợ vắc xin miễn phí và vận động chủ nuôi ngoài diện hỗ trợ tự mua vắc xin để tiêm phòng bệnh cúm cho đàn gia cầm trên địa bàn đảm bảo đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.

Một trong những nội dung quan trọng là quản lý, kiểm soát và hướng dẫn người dân thực hiện tốt điều kiện vệ sinh thú y, tuyệt đối không để chất thải chảy tràn ra môi trường; bảo hộ lao động trong quá trình giết mổ gia cầm, đặc biệt tại các điểm buôn bán gia cầm sống.

Đồng thời, thành lập Đoàn công tác cấp huyện tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, giết mổ, thu gom và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không đúng quy định.

Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang cũng giao Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo dõi, cấp thuốc sát trùng và vắc xin CGC phục vụ công tác phòng, chống bệnh CGC theo đề nghị của địa phương và cập nhật thông tin để báo cáo theo quy định.

T. ĐẠT

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202404/trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-doi-voi-o-dich-cum-gia-cam-tai-huyen-chau-thanh-1007397/