Tri Tôn huy động toàn dân phòng, chống tội phạm

Ngày 28/6, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia tốt các hoạt động phong trào

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UĐND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí đề nghị Công an huyện và 15 xã, thị trấn cần phối hợp tốt các ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Công an nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình phòng, chống tội phạm; kiên quyết tấn công, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm, đúng pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Đến nay, huyện Tri Tôn đã xây dựng và duy trì được 9 mô hình đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả. Điển hình như mô hình “2 An”, phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp, vừa tuyên truyền tín đồ giữ gìn an ninh trật tự, vừa vận động trên 2,1 tỷ đồng tặng quà cho các chốt cơ động; cất, sửa chữa 55 căn nhà Đại đoàn kết, 25 cây cầu, làm trên 35km đường nông thôn.

Mô hình “Doanh nhân với an ninh trật tự” đã hỗ trợ vốn vay cho các đối tượng hoàn lươn làm ăn. Các mô hình “Camera giám sát anh ninh”, “Tôn giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự”… đều phát huy hiệu quả tốt. Qua đó, có 3 tập thể, 13 cá nhân xuất sắc trong đấu tranh phòng ngừa, tố giác, vây bắt tội phạm được khen thưởng đột xuất.

6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Tri Tôn xảy ra 32 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội, liên quan 23 đối tượng, tăng 4 vụ so cùng kỳ. Về tệ nạn xã hội, công an đã triệt xóa 50 tụ điểm đánh bạc, liên quan 160 đối tượng; bắt giữ 8 vụ, 9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Về phòng, chống HIV/AIDS, trong 6 tháng đã phát hiện mới 10 ca, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 602 ca HIV/AIDS, đã tử vong 310 trường hợp, hiện đang quản lý 292 ca. Còn tai nạn giao thông, đã xảy ra 7 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người, giảm 2 vụ so cùng kỳ 2022.

Dịp này, có 30 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào được UBND huyện Tri Tôn và Công an tỉnh An Giang khen thưởng.

NGÔ CHUẨN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tri-ton-huy-dong-toan-dan-phong-chong-toi-pham-a366974.html