Trên thế thắng, Nga học bài che đậy của Mỹ?

Nga bác cáo buộc không kích lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn sau khi Mỹ chối bỏ thông tin tuồn vũ khí và giúp sơ tán chỉ huy IS.

Thế thượng phong của Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/9 đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng không quân Nga đã oanh kích trúng một nhóm tay súng đối lập tại Syria được Mỹ hậu thuẫn.

Bộ này đồng thời khẳng định các máy bay của Nga chỉ nhằm vào mục tiêu là các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đã thông báo trước cho Mỹ về kế hoạch tấn công này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định các máy bay chiến đấu của Nga rất thận trọng khi tiến hành không kích vào khu vực trên và luôn kiểm chứng dựa vào các nguồn tin khác nhau.

Máy bay chiến đấu của Nga oanh tạc mục tiêu khủng bố tại Syria

Trước đó, ngày 16/9, liên quân do Mỹ đứng đầu thông báo vào sáng cùng ngày, các lực lượng Nga đã oanh kích vào nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Phía liên quân cho biết vụ oanh kích của Nga vào một địa điểm ở phía Đông sông Euphrates, gần Deir Ezzor của Syria. Tuyên bố cũng cho hay không có tay súng nào của liên quân bị thương trong vụ việc nêu trên.

SDF là liên minh người Kurd và người Arab do lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) dẫn đầu và được liên quân do Mỹ đứng đầu hậu thuẫn.

Thông tin trái chiều về việc Nga không kích lực lượng đối lập Syria do Mỹ hậu thuẫn được đưa ra trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria cùng với Nga đang làm chủ tình hình tại bờ Đông Euphrates.

Ngày 15/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết các đơn vị tiên phong của quân đội chính phủ Syria đã vượt qua sông Euphrates và giành được nhiều vị trí ở khu vực này.

Phát biểu họp báo, bà Zakharova cho hay: "Sau một chiến thắng lớn gần tỉnh Deir Ezzor, quân đội chính phủ Syria tiếp tục quét sạch các phần tử khủng bố IS khỏi các khu vực phía Đông nước này.

Vùng ngoại ô của trung tâm tỉnh này đã được giải phóng. Các đơn vị tiên phong đã vượt sông Euphrates thành công và chiếm giữ nhiều vị trí ở bờ Đông con sông này".

Cố vấn quân sự Nga cùng binh sĩ quân đội Syria (SAA) tiến vào Deir Ezzor

Trong khi đó, các lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn đã biến sông Euphrates thành một giới hạn đỏ, tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép các lực lượng chính phủ vượt qua con sông này để tiến vào bờ Đông.

Cùng ngày 15/9, Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, bà Bouthaina Shaaban tuyên bố chính phủ nước này sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ lực lượng nào, trong đó có cả các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn trong công cuộc giành lại toàn bộ lãnh thổ Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Manar TV thuộc lực lượng Hezbollah, bà Bouthaina Shaaban nói:

"Cho dù đó là Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hay Daesh (IS) hoặc bất cứ lực lượng nước ngoài hiện diện không chính đáng tại Syria... chúng tôi sẽ chiến đấu và hành động để chống lại chúng đến khi đất nước chúng tôi được giải phóng hoàn toàn khỏi bất cứ kê xâm lược nào".

Theo bà Shaaban, SDF do Mỹ hậu thuẫn đã chiếm đóng nhiều khu vực từ IS "mà không cần chiến đấu", ngầm cáo buộc lực lượng này thông đồng với IS.

Mỹ hành động khuất tất

Cáo buộc Nga không kích SDF được phát đi ngay sau khi Mỹ bị tố cáo chuyển vũ khí tới Syria. Theo Trung tâm Phóng viên Điều tra Séc (CCIZ, Mỹ đã chuyển một số vũ khí cũ từ Trung và Đông Âu, trong đó có Séc, tới Syria.

Theo CCIZ, một phần của các loại vũ khí chuyển tới Syria đã được mua ở Séc và điều này có nghĩa là Bộ Quốc phòng Mỹ đã vi phạm các điều khoản bán vũ khí. CCIZ cho rằng Lầu Năm Góc đưa ra thông tin sai lệch khi tuyên bố rằng quân đội Mỹ, chứ không phải quân nổi dậy Syria sẽ là người sử dụng cuối cùng.

Năm ngoái, CCIZ đã phát hiện ra rằng trong 4 năm qua, các nước Đông Âu, bao gồm cả Séc, đã ngầm bán một lượng vũ khí trị giá hơn 1 tỷ euro cho các nước Trung Đông và đích đến là Syria.

Mỹ từng công khai nhưng hiện lại úp mở về việc cung cấp vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria

Trước đó, báo Suddeutsche Zeitung của Đức ngày 13/9 đưa tin, căn cứ không quân Ramstein của Washington tại miền Tây nước Đức đã được sử dụng để cất giữ và vận chuyển vũ khí cho phe đối lập Syria mà không được Berlin cho phép.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/tren-the-thang-nga-hoc-bai-che-day-cua-my-3343316/