Trên công trường đặc biệt

Công trường bảo dưỡng tổng thể (BDTT) lần thứ 5 Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất đã huy động hơn 6.000 người cùng hàng nghìn phương tiện, máy móc, thiết bị tham gia. Thời gian được đo đếm theo từng giờ. Sự chuyên nghiệp, thần tốc đã biến nơi này thành công trường rất đặc biệt.

Tính đến kỳ nghỉ lễ 30/4/2024, công tác BDTT lần thứ 5 NMLD Dung Quất đã gần như đang khép lại về thời gian. Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 14/4, phân xưởng chưng cất dầu thô NMLD Dung Quất đã hoàn thành bảo dưỡng, đi vào vận hành trở lại sản xuất thành công các sản phẩm thương mại đạt chất lượng ngay trong quá trình bảo dưỡng.Theo BSR, phân xưởng chưng cất dầu thô do liên doanh nhà thầu là Công ty CP Dịch vụ khai thác dầu khí (PTSC) thực hiện bảo dưỡng.

Công trường bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Vào ngày 10/4, PTSC đã hoàn thành, bàn giao công trình cho BSR để nghiệm thu; ngày 12/4, phân xưởng bắt đầu nạp nguyên liệu dầu thô, vận hành. Đến 13 giờ 30 phút ngày 14/4, sản phẩm thương mại đầu tiên sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng, được đưa về khu bể chứa trung gian để tiếp tục phối trộn các sản phẩm khác của nhà máy. Hiện tại phân xưởng duy trì ổn định ở mức 72% công suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền thăm, động viên kỹ sư, chuyên gia, công nhân bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Quá trình bảo dưỡng, nhiều câu chuyện hiệp đồng sáng tạo cũng được các chuyên gia, kỹ sư thực hiện thành công, góp phần tạo nên kỳ tích về thời gian, chất lượng trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần này. Kỹ sư Cao Văn Hiệp - Trưởng dự án gói thầu 1 cho biết, quá trình bảo dưỡng, thay thế thiết bị van, có những van đã được thay thế trong đợt bảo dưỡng lần thứ 3 năm 2017, nhưng đến nay xuất hiện tình trạng nóng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc hoạt động của các khâu tiếp theo. Kỹ sư cùng các chuyên gia tư vấn phải thay thế thiết bị mới và cuối cùng BSR đã chọn phương án thay mới bằng thiết bị của Ý. Trong suốt 8 tháng trời, thiết bị mới được sản xuất xong, chuyển từ Ý về chân công trường phục vụ bảo dưỡng.

Những kinh nghiệm qua 4 lần bảo dưỡng trước đã được áp dụng một cách triệt để vào lần thứ 5 này, từ việc tổ chức thi công đến quá trình sắp xếp kịch bản bảo dưỡng nhằm đảm bảo khi hoàn thành sẽ vận hành trở lại nhanh chóng. Quá trình bảo dưỡng, việc chấp hành an toàn lao động được tuân thủ; an toàn cháy nổ được triển khai nghiêm ngặt. Thời tiết diễn ra bảo dưỡng cũng khá thuận lợi hơn những lần trước nên hiệu suất công việc đạt cao.

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương cho biết, mục tiêu cao nhất của đợt BDTT lần thứ 5 NMLD Dung Quất là chất lượng bảo dưỡng. Phải làm sao đảm bảo chất lượng chạy máy 4 năm mới BDTT lần thứ 6, chứ không là 3 hoặc 3,5 năm như trước. Điều này còn có ý nghĩa là để khớp nối với dự án nâng cấp mở rộng nhà máy vào năm 2028. Hơn nữa phải bảo dưỡng chất lượng để cần thiết sẽ vận hành đạt công suất 120%. Tại buổi thăm, động viên cán bộ, công nhân, kỹ sư, chuyên gia của BSR và các nhà thầu tham gia BDTT NMLD Dung Quất hôm 22/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, trên nền tảng kinh nghiệm dày dặn, trí tuệ sắc bén, tỉnh tin tưởng và kỳ vọng BSR và các nhà thầu sẽ lập nên một kỳ tích mới về thời gian, chất lượng BDTT lần thứ 5 NMLD Dung Quất.

Bảo dưỡng ngọn đuốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Hiện tại, tất cả các gói thầu đã về đích hoặc cơ bản đã hoàn thành khối lượng công việc. Các cụm phân xưởng quan trọng của nhà máy khi hoàn thành đã đi vào vận hành thử nghiệm. Đây là tiền đề quan trọng để các gói thầu khác đẩy nhanh tiến độ, sớm bàn giao cho BSR để hoàn tất việc khởi động vận hành toàn nhà máy. Toàn bộ kỹ sư, chuyên gia của BSR đang tích cực bám sát công trường phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bảo dưỡng. Mục tiêu đưa NMLD Dung Quất vận hành trở lại sớm hơn so với kế hoạch, để cung ứng nhiên liệu ổn định cho thị trường trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bài, ảnh:THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/kinh-te/202404/tren-cong-truong-dac-biet-9100450/