Trên công trình Khu tưởng niệm Gạc Ma

Đến thời điểm này, công trình đã hoành thành được 80% khối lượng.

Đoàn công tác chủ tịch Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN làm trưởng đoàn vừa kiểm tra tiến độ và thẩm định tượng đài Gạc Ma (Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma) tại khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Mỗi ngày trôi qua, tầm vóc, dáng hình công trình tâm linh mang tầm quốc gia - do cán bộ, công nhân viên lao động cả nước chung tay đóng góp tài chính xây dựng - lại càng sáng rõ, hùng hồn. Dưới sự "chỉ huy" của Tổng LĐLĐ VN và tâm huyết của họa sĩ, kiến trúc sư hàng đầu cả nước về thiết kế xây dựng, kiến trúc, mỹ thuật, từng vướng mắc nhỏ nhất cũng góp ý, chỉnh sửa. Kiểm tra công trình vào các ngày 24 - 25.6, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN - nhấn mạnh: "Các đơn vị liên quan phải nỗ lực làm sao để khi người dân, du khách tới đây luôn thấy được cái hồn của một công trình nghệ thuật và truyền cảm hứng đến hậu thế. Bởi, công trình không chỉ là nơi giáo dục ý nghĩa truyền thống mà còn là nơi có ý nghĩa tâm linh, nhắc nhở con cháu đời sau không quên hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma".

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường (trái) và nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng trao đổi thông tin về các hạng mục tại công trình Khu tưởng niệm Gạc Ma.

Nhiều kiến trúc sư, họa sĩ... có chuyên môn cao luôn sát cánh, đóng góp ý kiến để hoàn thiện công trình tâm linh mang tầm quốc gia này.

Khâu công phu nhất phải kể đến là việc tạc tượng các chiến sĩ ghép thành tượng đài.

Các công nhân hăng say làm việc cả ngày lẫn đêm để đảm bảo công trình hoàn thành kịp tiến độ.

Hình ảnh thân thương, cực nhọc của một công nhân sau nhiều giờ làm việc tại công trình.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/tren-cong-trinh-khu-tuong-niem-gac-ma-568563.bld