Trên 400 phạm nhân, học viên tham gia chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương

Sáng 21-3, tại Phân trại số 1, Trại giam Xuân Lộc thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10, Bộ Công an), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh và Trại giam Xuân Lộc đã phối hợp tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương năm 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục C10 bắt tay động viên những phạm nhân chấp hành tốt nội quy, quy định tại đơn vị. Ảnh: Nga Sơn

Dự và phát biểu tại chương trình, thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó cục trưởng Cục C10 đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Xuân Lộc tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là tổ chức đoàn, hội thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục phạm nhân tại các trại giam.

Bên cạnh đó, quan tâm đến đời sống, lao động, học tập, tạo môi trường lành mạnh nhằm giảm khoảng cách giữa trại giam và ngoài xã hội. Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh có nhiều chương trình, hoạt động phối hợp trại giam thực hiện có hiệu quả thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Để sớm tái hòa nhập cộng đồng, bản thân phạm nhân phải cố gắng chấp hành nội quy, quy định của trại giam, không để xảy ra những vi phạm trong quá trình chấp hành án. Những phạm nhân được đánh giá xếp loại tốt, khá trong quá trình chấp hành án sẽ là điều kiện để xét đặc xá.

Tham dự chương trình, hơn 150 thanh niên đang chấp hành án phạt từ tại Phân trại 1, Trại giam Xuân Lộc đã được nghe anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia trao đổi về tâm lý phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù; những kinh nghiệm để vươn lên cải tạo tốt.

Anh Ngô Minh Hiếu còn giải đáp những câu hỏi của thanh niên, như: những thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao và những lưu ý để không trở thành nạn nhân của lừa đảo; những khó khăn gặp phải trong quá trình chấp hành án phạt tù, sau khi chấp hành xong án phạt và kinh nghiệm để vượt qua những khó khăn, kỳ thị…

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Hiếu Trung tặng quà cho phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn chấp hành tốt nội quy, quy định tại đơn vị. Ảnh: Nga Sơn

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã trao tặng 500 quyển sách; bộ dụng cụ thể thao cho phạm nhân tại Phân trại 1, Trại giam Xuân Lộc và 100 phần quà cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn chấp hành tốt nội quy, quy định tại đơn vị; tổ chức cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên tham gia trò chơi có thưởng…

*Chiều cùng ngày, chương trình thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương tiếp tục diễn ra tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh (tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc).

Tại đây, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ; trao tặng bộ dụng cụ thể thao, gồm: bóng chuyền, bóng đá, cầu; 100 phần quà cho học viên có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại cơ sở.

250 học viên đang điều trị, học tập và lao động tại cơ sở còn được nghe thạc sĩ Nguyễn Khánh Chi, giám đốc đào tạo Trung tâm Glink Academy, giảng viên thỉnh giảng Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ chuyên đề nghị lực sống vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, giữ vững niềm tin, trao đời sự sống…

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/tren-400-pham-nhan-hoc-vien-tham-gia-chuong-trinh-thap-sang-uoc-mo-thanh-nien-hoan-luong-8db3360/