Trẻ sơ sinh nặng chỉ 1,5kg được BV quận ở TPHCM nuôi dưỡng thành công

PNVN Đơn vị Hồi sức Nhi – BV quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, vừa qua đơn vị đã tiếp nhận và nuôi dưỡng thành công một trường hợp bé sinh non 32 tuần tuổi, nặng chỉ 1,5kg.

Cụ thể, vào ngày 3/5, khi đang mang thai 32 tuần, chị Trần Thị Tám (SN 1982, ngụ Bình Dương) có dấu hiệu chuyển dạ nhưng chưa đến ngày dự sinh. Sau đó, chị Tám được gia đình đưa đến BV quận Thủ Đức và kết quả sinh được bé trai, bé chỉ nặng 1,5kg.

Ngay sau sinh, bé được nhập vào đơn vị Hồi sức Nhi của bệnh viện để theo dõi và điều trị vì phải đối mặt với nhiều nguy cơ như suy hô hấp, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, bệnh tim, viêm ruột…

Sau thời gian điều trị tích cực, nuôi bé hoàn toàn trong lồng ấp, thở áp lực dương liên tục qua đường mũi (NCPAP), nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch, bé từng bước phát triển ổn định như những bé bình thường khác. Đến nay, bé đã có thể bú bình, mỗi lần được 25ml sữa mẹ và đang chuẩn bị xuất viện.

Sau một thời gian chăm sóc tích cực, bé đã có thể uống sữa

Được biết, kể từ khi thành lập từ tháng 8/2016, đây là lần đầu tiên đơn vị Hồi sức Nhi, BV quận Thủ Đức tiếp nhận trường hợp bé sinh non 32 tuần và nặng chỉ 1,5kg.

Bé cũng là trường hợp bé sinh non đầu tiên được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm dành cho trẻ sơ sinh bằng phương pháp ít chảy máu, ít gây đau cho bệnh nhân tại BV quận Thủ Đức.

Đông Quân

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/khoe/tre-so-sinh-nang-chi-15kg-duoc-bv-quan-o-tphcm-nuoi-duong-thanh-cong-post27869.html