Trẻ em có bị rối loạn tiền đình không?

Nhiều người cho rằng rối loạn tiền đình là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Tuy vậy, trẻ em cũng rất dễ mắc phải hội chứng này và nhiều cha mẹ cảm thấy lo lắng khi con bị rối loạn tiền đình.

Nguyên nhân trẻ bị rối loạn tiền đình do đâu?

Rối loạn tiền đình ở trẻ do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó do trẻ bị viêm tai mãn tính, viêm màng não hay bị chấn thương ở đầu. Bên cạnh đó, nếu người mẹ hay uống rượu, bia, hút thuốc lá trong giai đoạn thai kỳ thì cũng có thể khiến trẻ bị bệnh từ khi còn trong bào thai.

Thường thì rối loạn tiền đình ở trẻ khó nhận biết hơn ở người lớn bởi các em còn quá nhỏ, nên chưa thể nhận thức và mô tả về vấn đề mà mình đang mắc phải. Do đó, cha mẹ cần để ý đến trẻ nhiều hơn.

Ngoài những nguyên nhân trên thì còn có nguyên nhân về áp lực học tập. Đây là một thực tế đang diễn ra hiện nay. Cha mẹ nào cũng luôn mong muốn con mình có được kết quả tốt trong học tập nhưng chính áp lực từ gia đình, nhà trường đã vô tình gây cho trẻ sự căng thẳng và sợ hãi. Vì thế, khi thấy trẻ mắt lờ đờ, chóng mặt, người hay xây xẩm, buồn nôn… là lúc trẻ đang bị rối loạn tiền đình tấn công.

Trẻ em bị rối loạn tiền đình thì triệu chứng thường sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Ảnh minh họa.

Biểu hiện rối loạn tiền đình ở trẻ em

Trẻ bị rối loạn tiền đình thì các triệu chứng thường sẽ xuất hiện vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Theo đó những dấu hiệu bệnh đặc trưng bao gồm:

Cảm thấy đau đầu, choáng váng thường xuyên.
Không tập trung, trẻ mau quên, học hành chậm chạp, yếu kém.
Hay hồi hộp, đánh trống ngực.
Nhịp tim, nhịp thở nhanh nên khó chạy hay làm các việc nặng.
Chóng mặt kèm theo hoa mắt nên rất khó giữ thăng bằng.
Đứng lên ngồi xuống khó khăn, chậm chạp và cảm thấy choáng váng, nhất là khi xoay người.
Không làm chủ được tư thế.
Tay chân hay bị tê, run rẩy.
Nôn và cảm thấy buồn nôn.
Huyết áp cao hoặc thấp.
Có thể ngất xỉu.
Thị lực giảm dù đi đo thị lực thì mắt vẫn bình thường.
Ù tai.
Dễ say xe.
Không thích các bộ môn mạo hiểm, thậm chí là chơi xích đu.
Khó khăn khi leo cầu thang.
Không xác định phương hướng trong bóng tối, dễ khóc khi gặp bóng tối.
Khả năng học tập giảm sút đột ngột.

Trong đó cảm giác chóng mặt đau đầu và khó giữ thăng bằng là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy trẻ đang gặp các vấn đề về sức khỏe. Các triệu chứng này có thể diễn ra đột ngột trong thời gian ngắn nhưng thường xuyên lặp đi lặp lại, đặc biệt khi trẻ gặp áp lực hay vận động mạnh.

Có nhiều nguyên nhân gây ra chứng rối loạn tiền đình ở trẻ. Ảnh minh họa.

Cần làm gì khi trẻ bị rối loạn tiền đình?

Trẻ mắc rối loạn tiền đình sẽ tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của trẻ mỗi ngày. Vì vậy, nếu thấy trẻ có các biểu hiện mắc bệnh, cha mẹ cần đưa trẻ ngay tới cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị.

Trường hợp thấy trẻ có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, cha mẹ hãy để trẻ nằm nghỉ trong không gian yên tĩnh. Cho trẻ nằm ở tư thế thích hợp như nghiêng, ngửa, không nên nằm sấp.

Nếu trẻ buồn nôn, hãy kích thích giúp con nôn ra hết nhưng sau đó, cha mẹ nên cho trẻ uống 1 cốc sữa nóng. Điều này nhằm bù lại nước và chất điện giải đã mất.

Ngoài ra, cần cho trẻ chế độ ăn hợp lý, bổ sung dưỡng chất, tăng cường vitamin nhóm A, nhóm B, Omega 3, canxi... cùng các khoáng chất cần thiết khác. Tăng cường rau xanh và các loại trái cây giúp bổ sung chất xơ cần thiết. Bổ sung vitamin C cho trẻ giúp giảm nhanh những cơn đau đầu khó chịu. Đảm bảo cho trẻ uống đủ nước mỗi ngày, kết hợp thêm các loại nước trái cây, nước ép rau củ, sữa dinh dưỡng. Tránh xa những món ăn khô cứng, món ăn cay nóng nhiều dầu mỡ hay các món ăn nêm nếm quá nhiều gia vị.

Hàng ngày cần khuyến khích trẻ tập những bài tập trị liệu chuyên về phục hồi chức năng tiền đình. Không nên cho trẻ tham gia những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn, trượt, xích đu...

BS Trần Thị Lệ Hằng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tre-em-co-bi-roi-loan-tien-dinh-khong-169240412222130706.htm