Trẻ 9 tháng tuổi 'đeo' khối u hỗn hợp lớn vùng đầu gáy

Với khối u bẩm sinh, hỗn hợp (u máu, u bạch mạch), bệnh nhi 9 tháng tuổi vừa được kíp mổ Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạo hình chuyển vạt da thành công.

Mới đây, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận bệnh nhi Đ.T.H, 9 tháng tuổi (Thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị u hỗn hợp bẩm ính (u máu, u bạch mạch) ở vùng đầu, gáy kích thước khá lớn so với thể trạng, đường kính 10-15cm, ranh giới không rõ, mật độ căng, tức, da bên trên khối u có những nốt chấm đỏ dạng u máu.

Qua thăm khám, thực hiện các bước xét nghiệm, các bác sĩ BV Trẻ em Hải Phòng đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u, tạo hình chuyển vạt da.

Bệnh nhi 9 tháng tuổi ngay từ khi mới sinh đã mang khối u hỗn hợp với kích thước to ở vùng đầu, gáy.

Theo các bác sĩ, do vị trí vùng u là sau gáy, kích thước lớn nên việc xử lý khối u rất phức tạp, dễ chảy máu, thiếu da che phủ ở khuyết sau cắt u. Một khó khăn nữa đối với ca bệnh này, đó là khu vực phẫu thuật chạm vào nhiều phần quan trọng như: mạch máu, các dây thần kinh khu vực đầu sẽ rất dễ gây các biến chứng.

Cùng với đó là vùng u của bệnh nhi ngay đốt sống cổ, vùng cuống não (trung tâm hô hấp tim mạch) khi thực hiện can thiệp dễ ảnh hưởng đến thần kinh, hô hấp, tim mạch.

Ê kíp phẫu thuật tiến hành mổ cắt u, tạo hình chuyển vạt da cho bệnh nhi.

Bệnh nhi được chỉ định làm các xét nghiệm cơ bản và chụp cộng hưởng từ khối u để loại trừ thoát vị màng não tủy, tiên lượng trong mổ sẽ chảy máu nhiều từ các nang máu của u.

Đến sáng 11/7/2023, ê kíp 4 bác sĩ của Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, trong đó trưởng kíp là ThS.BSCKII Đặng Quốc Hùng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương và Bỏng tạo hình đã tiến hành phẫu thuật tạo hình mổ cắt u, tạo hình chuyển vạt da.

Sau 2 giờ đồng hồ ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Sau mổ, các chức năng sinh tồn của cháu ổn định, hiện cháu vẫn tiếp tục được theo dõi tại khoa. Dự kiến khoảng 5-7 ngày tới cháu sẽ ra viện.

Theo ThS.BSCKII Đặng Quốc Hùng, trung bình mỗi năm khoa Ngoại chấn thương và Bỏng tạo hình – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng tiếp nhận 30-40 cháu mắc u bạch hạch, u máu ở các vị trí khác nhau trên cơ thể. Tùy theo từng vị trí và kích thước khác nhau để có giải pháp điều trị khác nhau. Thực hiện mổ là một giải pháp. Ngoài ra, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng đang triển khai giải pháp mới đó là thực hiện tiêm xơ. Đây là biện pháp mới được bệnh viện triển khai, với việc triển khai biện pháp này đem lại hiệu quả cao với 95% (bệnh nhi khỏi hoàn toàn, không tái phát lại).

ThS.BSCKII Đặng Quốc Hùng cũng khuyến cáo, nếu người nhà trẻ phát hiện trên cơ thể trẻ có những điểm bất thường như những khối phồng, gồ lên, hay những đốm lấm tấm đỏ trên da, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để kiểm tra và xử lý. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để xử lý các trường hợp có khối u trên cơ thể sẽ dễ dàng hơn khi các khối u lan rộng trên cơ thể hoặc điều trị không đúng sẽ làm da bị tổn thương gây khó khăn trong quá trình điều trị.

Minh Lý

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tre-9-thang-tuoi-deo-khoi-u-hon-hop-lon-vung-dau-gay-169230714190424451.htm