Trao tặng thẻ Bảo hiểm y tế - hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc

Nhằm chung tay với cộng đồng để chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các hộ có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng chi trả chi phí khám, chữa bệnh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Hội Bảo trợ tỉnh) vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bà Trần Thị Đào, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy xúc động khi được nhận suất quà và thẻ BHYT từ các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cho người dân có mức sống trung bình cho biết, những suất quà này không chỉ góp phần giúp gia đình giảm bớt gánh nặng về chi phí mua BHYT, mà đó là tình cảm của những tấm lòng hảo tâm dành cho những hộ dân còn khó khăn trong cuộc sống. Trong thời gian tới, các thành viên trong gia đình chúng tôi sẽ phấn đấu làm việc, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Vừa qua, Hội Bảo trợ tỉnh trao tặng 200 thẻ BHYT cho hộ gia đình có mức sống trung bình tại xã Tân Đông và thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông do Công ty cổ phần Thủy sản Sông Tiền và Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy tài trợ.

Từ năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tiền Giang đã phát động Chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” với mục đích vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, những người không đủ điều kiện kinh tế tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe khi bị ốm đau, bệnh tật, giúp họ chủ động vươn lên, phát triển sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định kinh tế gia đình.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang Huỳnh Hữu Phúc cho biết: BHYT là trụ cột trong các hệ thống chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Tiền Giang luôn cùng các ban, ngành, đoàn thể rất quan tâm đến chính sách này, làm sao phổ biến chính sách BHYT lan rộng đến tất cả mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được tham gia và có thẻ BHYT, để giảm bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh thông qua chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước.

Đến thời điểm hiện tại, Chương trình “Hỗ trợ thẻ BHYT - Chia sẻ yêu thương” đã vận động được 2,51 tỷ đồng, qua đó đã hỗ trợ 357 sổ BHXH và 12.443 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Với số người tham gia BHXH trên toàn tỉnh khoản 279.600 người, đạt tỷ lệ 29,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; còn 1,3%, tương ứng khoảng 12.200 người là đạt chỉ tiêu HĐND, UBND tỉnh giao; có 1 triệu 670 ngàn người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,55%, vượt 0,55% theo chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong năm 2023.

Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Võ Thị Chín chia sẻ: “Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa rất thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc và thường niên của Hội Bảo trợ tỉnh. Việc tặng thẻ BHYT góp phần động viên, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống đối với người dân có mức sống trung bình.

Qua đó, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn; đồng thời giảm tình trạng rơi vào cảnh nghèo khi ốm đau, bệnh tật và an tâm tập trung sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, Chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Từ chương trình trao thẻ BHYT cho hộ dân có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, các nhà tài trợ (đặc biệt là sự hỗ trợ nhiều năm liền của Công ty cổ phần Thủy sản Sông Tiền và Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy) mong muốn người dân được hỗ trợ thẻ BHYT cần nỗ lực vươn lên để có thu nhập tốt hơn.

Anh Nguyễn Công Bằng, huyện Cái Bè cho biết: “Tôi biết mua thẻ BHYT là rất tốt để phòng khi bệnh tật cho bản thân và gia đình, nhưng 2 vợ chồng tôi đều đi làm thuê, gia đình thiếu trước hụt sau thì làm sao có tiền mua BHYT. Khi biết tin được nhận thẻ BHYT từ Hội Bảo trợ tỉnh cho cả nhà, tôi thật sự vui mừng và biết ơn các nhà tài trợ rất nhiều”.

Trao tặng thẻ BHYT cho những hộ có mức sống trung bình của Hội Bảo trợ tỉnh là chương trình đậm tính nhân văn, thiết thực, ý nghĩa, từ đó lan tỏa yêu thương trong cộng đồng và xã hội đến với những địa chỉ, hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

SONG AN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202312/trao-tang-the-bao-hiem-y-te-hoat-dong-xa-hoi-mang-tinh-nhan-van-sau-sac-997643/