Trao tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế: Món quà an sinh ý nghĩa

Những ngày qua, bảo hiểm xã hội (BHXH) các quận huyện tại Hà Nội đã trao tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Món quà an sinh ý nghĩa đã làm ấm lòng những người yếu thế trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ấm lòng người có hoàn cảnh khó khăn

Là một trong những người dân của xã An Phú, huyện Mỹ Đức được nhận thẻ BHYT - món quà an sinh ý nghĩa của chương trình “Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, chị Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết, bản thân biết đến những lợi ích khi tham gia BHYT nhưng vì điều kiện kinh tế còn khó khăn, lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vừa qua nên chưa thể tham gia BHYT.

“Tôi được ngành BHXH cùng các đơn vị tài trợ thẻ BHYT cho tôi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất vui mừng vì từ nay đã có chỗ dựa khi không may ốm đau, bệnh tật” - chị Hoài chia sẻ.

Giám đốc BHXH huyện Mỹ Đức Lê Thị Minh Ngát cho biết, tính đến 31/12/2023, số người tham gia BHXH bắt buộc là 9.721 người, tăng 0,71% so với năm 2022. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.788 người, tăng 2,05% so với năm 2022. Số người tham gia BHYT là 151.798 người, tăng 1,91% so với năm 2022; tỷ lệ bao phủ BHYT chiếm 93,6%.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa tặng thẻ BHYT cho người dân.

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH huyện Mỹ Đức đã kêu gọi các đơn vị, DN trên địa bàn huyện chung tay ủng hộ kinh phí tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, đã có 5 đơn vị, DN ủng hộ 227 thẻ BHYT trị giá hơn 60 triệu đồng, số thẻ BHYT này đã được trao tặng cho thị trấn Đại Nghĩa, các xã Hợp Thanh, An Tiến, Hợp Tiến, Hương Sơn, Phùng Xá, Phúc Lâm.

Cũng trong đợt này, các nhà tài trợ trao tặng 223 thẻ BHYT, 28 sổ BHXH trị giá hơn 87 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Phú, đưa tổng số thẻ được ủng hộ trao tặng trong đợt này là 450 thẻ BHYT và 28 sổ BHXH, trị giá 147.466.800 đồng.

Đây là những món quà rất ý nghĩa mà các đơn vị, DN giúp đỡ người dân có điều kiện tham gia BHXH, BHYT, được tham gia vào hệ thống an sinh của Nhà nước.

Minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng từ cộng đồng

Tại điểm trao tặng xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, bà Đinh Thị Hằng (trú tại thôn Sui Quán, xã Khánh Thượng) vui mừng chia sẻ, ông bà đều được tặng thẻ BHYT miễn phí, có giá trị sử dụng đến tháng 1/2025. “Lần đầu cầm tấm thẻ BHYT trên tay, tôi rất vui và xúc động. Đọc kỹ hướng dẫn, tôi mới hiểu rõ người dân được hưởng rất nhiều quyền lợi khi sử dụng thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh. Nay đã có thẻ, tôi thấy yên tâm lắm” - bà Hằng cho hay.

Trong dịp này, BHXH Hà Nội cùng các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng 28 cuốn sổ BHXH và 445 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của các xã Khánh Thượng và Yên Bài, huyện Ba Vì.

Tương tự, tại quận Thanh Xuân, chương trình "Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT" là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ đồng lòng từ cộng đồng và DN. Đây là năm thứ 2 BHXH quận Thanh Xuân phát động “Chương trình” với ý nghĩa lan tỏa chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước; nhận được sự tham gia của nhiều đơn vị, DN.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật cùng lãnh đạo quận Thanh Xuân trao tặng sổ BHXH cho UBND các phường trên địa bàn.

Sau gần hai tháng triển khai đã có 36 đơn vị, DN ủng hộ với số tiền là gần 205 triệu đồng, tương đương với 61 thẻ BHYT có giá trị 12 tháng và 93 sổ BHXH có thời hạn 6 tháng. Trong đó, có 10 đơn vị có tổ chức công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động quận ủng hộ số tiền là 73.025.000 đồng, tương ứng với 55 sổ BHXH tự nguyện.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân Đỗ Thúy Huyền thay mặt người dân được ủng hộ thẻ BHYT chia sẻ, món quà thẻ BHYT thật thiết thực, lan tỏa yêu thương tới người dân có hoàn cảnh khó khăn nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về.

Với chức năng nhiệm vụ của Hội chữ thập đỏ trong thời gian tới sẽ tiếp tục huy động, chung tay cùng cộng đồng để người thuộc hộ cận nghèo được chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Đàm Thị Hòa khẳng định, Chương trình trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT là một hoạt động xã hội ý nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa “Tương thân, tương ái” của dân tộc, huy động sự chung tay, chia sẻ của toàn xã hội hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn chưa có cơ hội tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phó Giám đốc BHXH quận Thanh Xuân Bùi Thị Lưu trao thẻ BHYT cho Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận và người dân.

Thông qua chương trình này, ngành BHXH mong muốn nhân rộng những giá trị nhân văn cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, để nhiều người dân được tham gia và thụ hưởng chính sách, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Phó Giám đốc BHXH TP.

Hà Nội cũng kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

“Với món quà ý nghĩa này sẽ góp phần tạo động lực tinh thần giúp bà con yên tâm lao động, vươn lên thoát nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống. Rất mong bà con nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, từ đó tham gia nối tiếp để những cuốn sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT sẽ tiếp tục đồng hành và phát huy được hiệu quả, hướng tới mục tiêu lâu dài là tất cả bà con đều có lương hưu và được chăm sóc sức khỏe khi về già”

Phó Giám đốc BHXH Hà Nội Vũ Đức Thuật

Hà Linh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/trao-tang-so-bhxh-the-bao-hiem-y-te-mon-qua-an-sinh-y-nghia.html