Trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật

Sáng nay (20-5), Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả và đại diện gia đình các tác giả. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo quyết định của Chủ tịch nước, có 18 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước trao tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước trao tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Quy trình xét tặng các hồ sơ đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng: Hội đồng cấp cơ sở; Hội đồng chuyên ngành; Hội đồng cấp Nhà nước.

Kết quả: 18 tác giả có tác phẩm, công trình được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật năm 2016 gồm: Lê Ngọc Canh, Chu Thúy Quỳnh, Trần Đình Ngôn, Nguyễn Thế Khoán, Nguyễn Trọng Bằng, Doãn Nho, Triệu Đạt Hiền, Nguyễn Xuân Thiều, Hoàng Phi Hồng, Trần Hữu Mai, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Tạ Quang Bạo, Trần Bảng, Ninh Viết Giao, Đoàn Hữu Công (Thuận Yến), Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Hà Đức Trọng (Thu Bồn).

Ngoài ra, 95 tác giả (đồng tác giả) có tác phẩm, công trình được Chủ tịch nước trao tặng “Giải thưởng Nhà nước”.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành tặng các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất, của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ. Các tác giả, tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật bằng tài năng sáng tạo và sức lao động bền bỉ đã tạo nên các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng; có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Bộ VH,TT&DL, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình; chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và phát huy các tài năng văn học nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với Đảng, Nhà nước; phối hợp nghiên cứu, đề xuất, xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

T. Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/869314/trao-tang-giai-thuong-ho-chi-minh-ve-van-hoc-nghe-thuat