Trao tặng công trình dân sinh, bò giống cho người dân biên giới

'Ký túc xá vùng biên', công trình giếng khoan, bò giống cho người dân biên giới, 'Tủ thuốc Biên phòng' cho ngư dân là những mô hình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Ban tổ chức chương trình tặng quà cho các cháu học sinh. Ảnh: Hải Thượng

* Nghệ An: Sáng 26/3, Đồn Biên phòng Tam Quang, BĐBP Nghệ An phối hợp với xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và chùa Phúc Mỹ, nhóm Từ Thiện Phước Hạnh, Phước Huệ Song Tu, Chúc Hạnh, Thiên Duyên, Quỹ nhân ái Nhân Minh và mạnh thường quân Cao Thành Minh tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho Trường THCS xã Tam Quang.

Trường THCS xã Tam Quang không được xây dựng theo mô hình bán trú nhưng có rất nhiều học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở các bản làng biên giới như Tân Hương, Tùng Hương ở trọ để học tập. Từ trước đến nay để có thể theo học, các cháu phải thuê ở trọ tại các gia đình khu vực gần điểm trường. Mô hình tận dụng trụ sở cũ của xã Tam Quang sửa chữa lại, đảm bảo cho khoảng 30-40 em học sinh ăn nghỉ, học tập, sinh hoạt.

Tại buổi lễ, các nhà tài trợ đã trao tặng 3 giếng khoan, 21 giường tầng, 1 tủ đông lạnh, vật liệu xây dựng nhà bếp và 80 suất quà cho các em học sinh với tổng kinh phí hỗ trợ ban đầu cho hoạt động sửa chữa, xây dựng mô hình gần 250 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Tam Hợp phối hợp với xã Tam Hợp, huyện Tương Dương trao bò giống cho người dân. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, ngày 22/3, Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An phối hợp với chính quyền xã Tam Hợp, huyện Tương Dương trao giống giai đoạn 2 mô hình sinh kế Quân - Dân "Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo" cho người dân trên địa bàn.

Đợt này đơn vị và địa phương đã trao 4 con bò giống trị giá 70 triệu đồng cho 2 hộ gia đình là ông Xồng Vả Mềnh, bản Phá Lỏm và ông Lương Văn Thản, bản Xốp Nặm, xã biên giới Tam Hợp. Với hình thức cho vay con giống, các gia đình bỏ công chăm sóc, sau khi bò sinh sản gia đình giữ lại con giống ban đầu, con con đầu tiên được chuyển cho hộ gia đình khác vay để tiếp tục phát triển kinh tế. Trước đó ở giai đoạn 1 mô hình “Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo" các đơn vị đã trao 50 con lợn giống trị giá 40 triệu đồng cho người dân. (Hải Thượng)

* Quảng Trị: Chiều 25/3, Đồn Biên phòng Ba Nang, BĐBP Quảng Trị tổ chức khánh thành và bàn giao công trình giếng khoan cho điểm Trường Mầm non thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang bàn giao công trinh giếng khoan cho điểm trưởng Mầm non thôn Trại Cá. Ảnh: Phước Trung

Công trình giếng khoan có trị giá trên 35 triệu đồng, được Đồn Biên phòng Ba Nang kết nối với Ban nữ công, Công đoàn liên doanh Vietsovpetro (Bà Rịa-Vũng Tàu) khởi công xây dựng vào đầu tháng 3/2024. Khi đưa vào sử dụng, công trình giếng khoan sẽ cung cấp nước sạch cho 84 cô, trò của điểm Trường Mầm non và gần 80 em học sinh Trường Tiểu học thôn Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đakrông.

Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết: Để công trình hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng, đơn vị đã huy động hàng chục ngày công lao động để phát cây, dọn vệ sinh, xây bao quanh giếng.... Hiện tại nguồn nước lấy từ giếng khoan rất ổn định và đảm bảo vệ sinh. Sắp tới, đơn vị sẽ lắp đặt thêm các nguồn ống dẫn nước để phục vụ cho các hộ gia đình là đồng bào các dân tộc Vân Kiều trên địa bàn lân cận.

“Từ trước đến nay, thôn Trại Cá nói riêng và các bản làng của xã Tà Long nói chung chủ yếu dùng nguồn nước từ khe suối để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Nhưng hiện nay, nguồn nước từ khe suối đã dần cạn kiệt, đặc biệt là bị ô nhiễm nặng, vì vậy người dân trên địa bàn khi dùng nguồn nước từ khe suối thường mắc các chứng bệnh ngoài da và đường tiêu hóa. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh để làm thêm nhiều công trình nước sạch phục vụ nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân.” - Thượng tá Bùi Văn Hưng cho biết thêm. (Phước Trung)

* Sóc Trăng: Chiều 22/3, Hải đội Biên phòng 2, BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai, lắp đặt mô hình “Tủ thuốc Biên phòng” cho tàu cá ngư dân thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề. Đơn vị đã tổ chức lắp đặt miễn phí 10 tủ thuốc cho 10 tàu cá của ngư dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc ấp cảng thị trấn Trần Đề, mỗi tủ thuốc sau khi lắp đặt được trang bị miễn phí các loại thuốc điều trị các bệnh thông thường như cảm cúm, đau bụng, dạ dày, huyết áp, xương khớp, các loại thuốc bổ và bông, gạc, dụng cụ sơ cứu vết thương ban đầu.

Cán bộ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Sóc Trăng lắp đặt tủ thuốc cho tàu cá ngư dân. Ảnh: Hoàng Đoán

Cán bộ đơn vị cũng hướng dẫn cách sử dụng các loại thuốc, một số kỹ năng cơ bản về xử trí cấp cứu ban đầu trên biển để ngư dân có thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và trợ giúp cho các bạn nghề không may bị ốm đau hoặc tai nạn ở trên biển, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức, nắm vững các quy định trong khai thác nguồn lợi thủy hải sản, các quy định quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển, tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trung tá Trần Thanh Lấm, Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết, thông thường các tàu cá của ngư dân đánh bắt dài ngày trên biển mới vào bờ, bên cạnh đó diễn biến của thời tiết ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của ngư dân, trước tình hình đó, chi đoàn đơn vị đã tham mưu cho Ban chỉ huy đơn vị triển khai lắp đặt mô hình “Tủ thuốc Biên phòng” trên tàu cá cho ngư dân nhằm tạo điều kiện cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo tinh thần, sức khỏe trong quá trình lao động trên biển. (Văn Long)

Sông Lam (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trao-tang-cong-trinh-dan-sinh-bo-giong-cho-nguoi-dan-bien-gioi-post473981.html