Trao sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Các cấp Hội Chữ thập đỏ và cộng đồng tình nguyện viên đã có đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Công ty Xăng dầu Bắc Thái khánh thành nhà Nhân đạo tặng gia đình anh Hoàng Văn Sình, ở xóm Đồng Dong, xã Phương Giao (Võ Nhai).

Tính đến hết năm 2022, Thái Nguyên còn 26.869 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn đa chiều (chiếm tỷ lệ 7,99%). Trong đó có 14.626 hộ nghèo (chiếm 4,35%) và 12.245 hộ cận nghèo (chiếm 3,64%).

Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, cho biết: Với vai trò cầu nối trong tổ chức hoạt động nhân đạo, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, tạo sinh kế, động lực giúp họ vươn lên. Giai đoạn 2018-2023, thông qua các phong trào Tết Nhân ái, Tháng Nhân đạo, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", cứu trợ đột xuất... đã có trên 530.000 lượt người được trợ giúp, với tổng trị giá gần 240 tỷ đồng. 5 năm qua, trên 500 con bò giống, hàng trăm ngôi nhà Nhân đạo đã được hỗ trợ, trao đến tay người nghèo.

Đồng hành với Hội CTĐ luôn có các tổ chức từ thiện, tình nguyện viên. Bằng uy tín của mình và qua thực tế gặp gỡ, hỗ trợ trực tiếp các hoàn cảnh, lực lượng này đã tích cực tuyên truyền, tạo động lực cho người nghèo vươn lên.

Chị Hầu Thị Liên, ở phường Đồng Quang (T.P Thái Nguyên), xúc động khi nhắc đến những người đã giúp đỡ gia đình mình. Chị kể: Cách đây 2 năm, con trai tôi bị điện giật, sức khỏe yếu, chi phí để điều trị rất cao. Chồng tôi là công nhân, thời điểm đó phải nghỉ việc do dịch COVID-19, tôi bán rau ngoài chợ nên không xoay sở được kinh phí chữa bệnh. Lúc này, gia đình tôi được các nhóm thiện nguyện hỗ trợ gần 100 triệu đồng để cháu điều trị. Tôi không bao giờ quên sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và luôn lấy đó làm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

5 năm qua, thông qua việc hỗ trợ người nghèo xây nhà Nhân đạo, các cấp Hội CTĐ đã đóng góp tích cực vào công tác giảm nghèo chung của tỉnh. Ví như tại Yên Trạch - xã đặc biệt khó khăn của huyện Phú Lương, có 1.400 hộ dân, thì gần 50% là hộ nghèo, cận nghèo. Tính đến hết năm 2021, qua khảo sát, xã còn 100 nhà dột nát. Do không đủ nguồn lực nên xã đã vận động sự chung tay, góp sức từ các cấp, ngành, đơn vị, đặc biệt là thông qua Hội CTĐ và tình nguyện viên CTĐ.

Ông Nguyễn Văn Biểu, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, cho biết: 2 năm qua, xã Yên Trạch đã xóa được 81 nhà dột nát. Trong đó, Hội CTĐ huyện Phú Lương phối hợp với các tổ chức thiện nguyện, mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 10 nhà Nhân đạo, với tổng kinh phí xây dựng trên 1 tỷ đồng. Hầu hết những ngôi nhà này đều được bàn giao theo hình thức “chìa khóa trao tay”, như hộ anh anh Ma Văn Thon, xóm Khuôn Cướm; hộ anh Lường Văn Viên,xóm Na Hiên...

Tính chung trong toàn tỉnh, từ đầu năm 2023, đã có 84 nhà Nhân đạo, với tổng trị giá 7,3 tỷ đồng, được xây dựng, bàn giao. Những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đã trở thành điểm tựa vững chắc, giải quyết khó khăn về nơi ở, giúp hộ nghèo tạo lập cuộc sống ổn định.

Thông qua Dự án "Ngân hàng bò" của Hội Chữ thập đỏ, nhiều hộ gia đình ở huyện Võ Nhai thoát nghèo.

Bên cạnh việc làm nhà, các cấp Hội và cộng đồng tình nguyện viên CTĐ còn triển khai nhiều hoạt động trợ giúp kinh tế cho các hộ nghèo, cận nghèo, tiêu biểu như Dự án “Ngân hàng bò”.

Ông Hòa Minh Toàn, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Võ Nhai, thông tin: Từ “Ngân hàng bò” với 43 con bê giống ban đầu, tổng trị giá trên 600 triệu đồng, được trao trong 3 năm 2013, 2024 và 2015, đến nay trên địa bàn huyện Võ Nhai đã có thêm 95 hộ được nhận bò giống hỗ trợ. Sau khi thực hiện nghĩa vụ bàn giao lứa bê giống đầu tiên cho Dự án, tổng đàn bò tại các hộ dân là 200 con, trị giá 2,6 tỷ đồng. Trong đó 121 con đã xuất bán.

Ông Toàn cũng cho hay, từ tiền bán bò, các hộ nghèo có thêm kinh phí để xây mới, sửa chữa nhà ở, chăm lo cho con học hành và vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như như gia đình ông Nguyễn Văn Dụ, xóm An Long, xã Bình Long; ông Dương Khánh Quyền, xóm Trung Sơn, xã Thần Sa; ông Chu Văn Thử, xóm Là Bo, xã Tràng Xá...

Có thể nói, các cấp Hội CTĐ và tình nguyện viên đã hoạt động năng nổ, đóng góp tích cực vào kết quả giảm nghèo chung của toàn tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân về các phong trào, cuộc vận động nhân đạo. Qua đó, khơi dậy, phát huy tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng; kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202309/trao-sinh-ke-giup-nguoi-dan-thoat-ngheo-f6529db/