Trao Giải thưởng Loa Thành năm 2023 cho 58 đồ án kiến trúc

Ngày 25-12, tại Hà Nội, Kiến trúc sư Việt Nam, Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng đã phối hợp tổ chức kỷ niệm 35 năm Giải thưởng Loa Thành và trao giải thưởng của năm 2023.

Lễ trao Giải thưởng Loa Thành năm 2023

Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành xây dựng toàn quốc, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ cho ngành xây dựng trong đó có kiến trúc quy hoạch.

Năm 2023, ban tổ chức giải thưởng nhận được 182 đồ án dự thi của 22 trường đại học trên cả nước, gồm các chuyên ngành: kiến trúc - quy hoạch, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, kinh tế và quản lý xây dựng.

Hội đồng giải thưởng đã lựa chọn và quyết định trao 4 giải nhất; 15 giải nhì; 20 giải ba; 19 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Đó là các đồ án có cách tiếp cận theo xu hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong nước, cập nhật các xu hướng phát triển kiến trúc và xây dựng, ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại trên thế giới.

Trong đó, 1 giải nhất thuộc về đồ án Khách sạn 21C Museum By Mgallery của sinh viên Trương Thanh Quí, Đại học Kiến trúc TPHCM; 1 giải nhất nữa thuộc về đồ án Thiết kế kiến trúc cảnh quan làng nông nghiệp “Thông minh” kết hợp với du lịch trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nam bộ, của sinh viên Nguyễn Thị Bảo Ly, Đại học Kiến trúc TPHCM.

Đồ án Khách sạn 21C Museum By Mgallery của sinh viên Trương Thanh Quí, Đại học Kiến trúc TPHCM

Đồ án Thiết kế kiến trúc cảnh quan làng nông nghiệp “Thông minh” kết hợp với du lịch trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nam bộ, của sinh viên Nguyễn Thị Bảo Ly, Đại học Kiến trúc TPHCM

Theo đánh giá của ban giám khảo, trong những năm gần đây, các đồ án dự thi đã có chuyển biến tích cực về chất lượng. Nhiều đồ án đã tập trung vào các vấn đề xã hội như: phát triển bền vững, xây dựng môi trường xanh, sử dụng năng lượng tái tạo. Một số ít đề tài có quan tâm, khai thác các yếu tố văn hóa, bản sắc địa phương. Các đồ án được đánh giá cao là: không gian văn hóa cộng đồng người Hà Nhì; cải tạo thích ứng nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông; Bảo tàng văn hóa biển - miền Trung - Bình Thuận, Làng chài Cửa Vạn hồi sinh, Chợ Đồng Hới …

BÍCH QUYÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trao-giai-thuong-loa-thanh-nam-2023-cho-58-do-an-kien-truc-post719879.html