Trao giải thi vẽ tranh thiếu nhi về đề tài lao động trẻ em

Lý Thị Vang, 11 tuổi, học sinh dân tộc Mông của trường TH Lao Chải, Sa Pa, bên bức tranh đoạt giải nhất của em.

Ông Đặng Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thành viên ban giám khảo, cho biết, được lấy ý tưởng theo chủ đề của Ngày thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm nay “Cảnh báo ! Lao động trẻ em trong điều kiện nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại - Hãy xóa bỏ lao động trẻ em” và triển khai tại năm địa phương là Hà Nội, Quảng Nam, Đồng Nai, Lào Cai và Ninh Bình. Sau hai tháng phát động, chương trình đã nhận được gần 25.000 tranh dự thi của học sinh lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở. Qua một chủ đề tưởng như rất khó lứa với tuổi nhỏ nhưng tranh của các em đã thể hiện những cách nhìn đa dạng, mạnh mẽ về đời sống chung quanh, đồng thời cũng mang nhiều ước mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn như gia đình đầm ấm, không bạo lực, mong muốn được học tập, được vui chơi… Ngoài hai giải nhất, ban tổ chức còn trao tặng năm giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích với tổng giá trị 16 triệu đồng cho các cá nhân khác.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/van-hoa/tin-chung/trao-gi-i-thi-v-tranh-thi-u-nhi-v-tai-lao-ng-tr-em-1.299685