Trao giải sáng tác văn học về đề tài thương binh, liệt sĩ

Chiều 17-7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thương binh, liệt sĩ, người có công nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Đào Ngọc Dung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Được phát động từ tháng 1 đến 6-2017, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng từ các nhà văn, nhà thơ, các cây bút chuyên nghiệp khắp mọi miền Tổ quốc, với hơn 800 tác phẩm tham dự, trong đó nhiều tác phẩm mới sáng tác chưa từng công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tổ chức đã chọn ra 41 tác phẩm tiêu biểu để trao các giải thưởng. Theo đó, có 38 tác phẩm được trao giải chính thức và ba tác phẩm được giải tôn vinh. Phần văn xuôi có ba giải nhất, sáu giải nhì, năm giải ba, sáu giải tư. Phần thơ không có giải nhất, hai giải nhì, 11 giải ba, năm giải tư.

* Ngày 17-7, Đoàn công tác quân khu 2 do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương, tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, trên tuyến biên giới Hà Giang có hơn bốn nghìn chiến sĩ hy sinh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, có 1.757 phần mộ liệt sĩ thuộc 23 tỉnh, thành phố, trong đó có 273 phần mộ vẫn chưa xác định được thông tin. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tối 16-7, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2017), tại Nhà hát TP Hà Nội, Báo Người Hà Nội phối hợp T.Ư Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Khúc quân hành lần ba, năm 2017. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, ca sĩ Hiểu Phương, Đoàn văn công Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội...

Đêm giao lưu nghệ thuật nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình cùng tên với nhiều hoạt động như: tổ chức Hội nghị chuyên đề "Vị Xuyên - Khúc tráng ca bất tử", giao lưu và tặng quà cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang), trao 200 phần quà trị giá gần 300 triệu đồng tặng các gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam huyện Vị Xuyên, huyện Đồng Văn (Hà Giang)...

* Trao kết quả giám định ADN cho gia đình liệt sĩ: Chiều 17-7, tại Hà Nội, diễn ra Họp báo giới thiệu Chương trình "Sâu nặng ân tình", do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương tổ chức. Chương trình gồm nhiều nội dung như: Tổ chức cuộc thi viết về những người mẹ, vợ, con liệt sĩ tiêu biểu; gặp mặt, trao quà tặng đại biểu các gia đình liệt sĩ tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước… và đêm giao lưu "Sâu nặng ân tình", diễn ra vào tối 22-7 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Ban Tổ chức sẽ trao kết quả giám định ADN cho một số gia đình liệt sĩ; trao quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trao Nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tặng các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn; trao giải thưởng Cuộc thi viết "Sâu nặng ân tình". Sau chín tháng phát động (kể từ ngày 1-9-2016), cuộc thi đã nhận được 2.158 tác phẩm tham dự. Hầu hết các bài viết đều khắc họa rõ nét gương chiến đấu, sự hy sinh cao cả của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

* Chiều 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đến thăm, tặng quà cho ông Vũ Huy Cần, bệnh binh 2/3, ở thôn 3, xã Hoằng Hà; ông Ngô Chính Chữ, thương binh 1/4, ở thôn 4, xã Hoằng Đức; ông Nguyễn Khắc Thục, thương binh 1/4, ở thôn 6, xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các thương binh, bệnh binh cùng gia đình nỗ lực vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp; đồng thời mong chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục nhân rộng, nâng cao chất lượng phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33497102-trao-giai-sang-tac-van-hoc-ve-de-tai-thuong-binh-liet-si.html