Trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát cơ động

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Cường, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ; trao giải Nhì cho đồng chí Lê Đức Thành Nam, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao; trao giải Ba cho đồng chí Mai Thị Hằng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An.

Tối 8/3, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu Luật CSCĐ, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ (15/4/1974 – 15/4/2024).

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị...

50 thí sinh xuất sắc tham gia đêm chung kết.

Nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu để Luật CSCĐ nhanh chóng đi sâu vào đời sống, tiềm thức, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên toàn lực lượng CSCĐ; Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ giao tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ xung kích tham mưu, tổ chức, triển khai Cuộc thi Tìm hiểu Luật CSCĐ. Đây là nội dung quan trọng để tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CBCS toàn lực lượng CSCĐ nắm vững, hiểu sâu những nội dung, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an quy định thi hành luật; góp phần phục vụ hiệu quả trong thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các thí sinh tham gia phần thi Rung chuông vàng tại đêm chung kết.

Đồng chí Lê Mạnh Cường, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ xuất sắc trong phần thi hùng biện, giành giải Nhất về cho đơn vị.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật CSCĐ lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, tiện ích của công nghệ với 2 vòng thi: Vòng thi tuần các thí sinh tranh tài, qua 4 tuần thi (bằng hình thức thi trực tuyến); Vòng thi chung kết (bằng hình thức rung chuông vàng và thuyết trình). Ngay sau khi tổ chức lễ phát động, ngày 26/10/2023, Ban Tổ chức đã chính thức mở cổng website. Trải qua 4 tuần thi tranh tài sôi nổi, hào hứng (từ 26/10 – ngày 22/11/2023), hơn 28.000 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên chiến sĩ toàn lực lượng CSCĐ đã tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao giải cho 5 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đêm chung kết.

Sáng 8/3, 50 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên lực lượng CSCĐ trên cả nước, đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ và Phòng CSCĐ, Trung đoàn CSCĐ Công an các địa phương chính thức bước vào Vòng chung kết Cuộc thi tìm hiểu Luật CSCĐ với nội dung thi viết, chủ đề do Ban Tổ chức lựa chọn, thời gian thi 90 phút.

Trong đêm chung kết, 50 thí sinh tiếp tục tranh tài ở nội dung quan trọng nhất bằng hình thức rung chuông vàng; các thí sinh phải trải qua 3 phần thi (Khởi động, Tăng tốc, Về đích). Riêng phần thi Về đích, 5 thí sinh xuất sắc nhất thuyết trình trực tiếp trên sân khấu với chủ đề mình đã lựa chọn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh và Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ tặng 50 thí sinh xuất sắc tham dự đêm chung kết.

Phát biểu trong đêm chung kết, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh khẳng định, cuộc thi đã đạt được những kết quả bước đầu, là sự tranh tài gay cấn, là sân chơi, môi trường lý tưởng cho CBCS CSCĐ, là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khả năng, tư duy sáng tạo, nhạy bén; hình thành nề nếp tự học tập, tự nghiên cứu trong CBCS để nắm vững, hiểu sâu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của CSCĐ và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác, chiến đấu.

Cuộc thi diễn ra trong thời điểm Bộ Tư lệnh CSCĐ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 lực lượng CSCĐ tiến thẳng lên hiện đại; cũng là thời điểm Bộ Tư lệnh đang tập trung triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ, nên đêm chung kết càng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ tin tưởng, đêm Chung kết là môi trường lý tưởng để tuổi trẻ toàn lực lượng CSCĐ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; ra sức thi đua "quyết chí lập công, tô hồng truyền thống", lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSCĐ.

Các tiết mục dự thi tại đêm chung kết.

Sau những phần thi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Cường, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; trao giải Nhì cho đồng chí Lê Đức Thành Nam, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Cơ quan đại diện Ngoại giao; trao giải Ba cho đồng chí Mai Thị Hằng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Nghệ An. Cùng với đó là 2 giải Khuyến khích thuộc về đại diện Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật và Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ.

An Quỳnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/trao-giai-cuoc-thi-tim-hieu-luat-canh-sat-co-dong-i724791/