Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai tỉnh Đồng Nai và Thái Nguyên

Ngày 8-3, đoàn công tác của Tỉnh ủy Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Huy Anh

Chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh. Cùng dự buổi làm việc, có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng, sở, ngành của tỉnh.

Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi trao đổi kinh nghiệm. Ảnh: Huy Anh

Tại hội nghị, lãnh đạo 2 tỉnh Đồng Nai và Thái Nguyên đã thông tin cho nhau về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của mỗi địa phương.

Trong đó, ở Đồng Nai dân số 3,2 triệu người với 9 huyện và 2 thành phố trực thuộc tỉnh. Tổng sản phẩm GRDP năm 2023 tăng 5,3% so với năm trước; GRDP bình quân đầu người gần 140 triệu đồng/năm; thu ngân sách nhà nước hơn 58 ngàn tỷ đồng.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi trao đổi. Ảnh: Huy Anh

Toàn tỉnh hiện có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 27 xã nông thôn mới kiểu mẫu; có huyện Xuân Lộc đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Đồng Nai đứng thứ 2 cả nước về số xã đạt nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 40 khu công nghiệp đã được quy hoạch; trong đó 31 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Tỉnh Thái Nguyên có dân số hơn 1,3 triệu người, 6 huyện và 3 thành phố trực thuộc tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 đạt 5,01%; thu nhập bình quân đầu người hơn 112 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước 20.196 tỷ đồng (bằng 103,23% dự toán Trung ương giao). Toàn tỉnh có 93,65% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài những vấn đề chung nói trên, tỉnh Thái Nguyên trao đổi thêm kinh nghiệm của Đồng Nai về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh;

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tôn giáo phát huy tinh thần đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo; công tác tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án thực hiện giải phóng mặt bằng; việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Huy Anh

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng quan tâm đến việc thực hiện mô hình Buổi sáng với nhân dân, vào đầu giờ mỗi buổi sáng hàng ngày, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, hiện nay quỹ đất trống của Đồng Nai không còn nhiều, vì thế nhiều năm qua tỉnh đã có chủ trương lựa chọn trong thu hút đầu tư, ưu tiên những dự án đem lại giá trị hiệu quả, gia tăng cao; tiết kiệm đất, điện, nước; không xâm hại môi trường; ít thâm dụng lao động.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tặng quà cho chị em phụ nữ trong đoàn Tỉnh ủy Thái Nguyên nhân ngày 8-3. Ảnh: Huy Anh

Trong phát triển kinh tế của tỉnh, đang hướng đến phương châm địa phương nào có lợi thế gì thì phát huy lợi thế đó. Còn đối với giải phóng mặt bằng để thi công được các dự án, mấu chốt là phải có đất để tái định cư cho người dân và phát triển thì phải có không gian.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thái Nguyên từ một tỉnh nghèo của vùng trung du miền núi phía Bắc, nay đã tự cân đối thu chi ngân sách và đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư. Hiện nay, ở Thái Nguyên không chỉ tập trung phát triển về công nghiệp mà còn có diện tích trồng chè nhiều nhất cả nước và đem lại nguồn thu lớn từ chè.

Đồng chí cho rằng, với phương châm đi để học, để kết nối, mong rằng sau buổi làm việc này, từng cơ quan, đơn vị, địa phương của 2 tỉnh tiếp tục có những trao đổi, góp phần vào sự phát triển của từng địa phương, quê hương đất nước.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202403/trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-giua-hai-tinh-dong-nai-va-thai-nguyen-7002540/