Trào dâng niềm tự hào, xúc động tại Lễ Thượng cờ Tiền Phong Marathon 2024

Sáng 30/3, Lễ Thượng cờ Tổ quốc - nghi thức thiêng liêng, trang trọng và giàu cảm xúc - sự kiện đặc biệt quan trọng của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) đã diễn ra tại Bãi Môn - Mũi Điện, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam.

Tham dự Lễ Thượng cờ có lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên; lãnh đạo báo Tiền Phong; thành viên Ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024; các hoa hậu, á hậu, người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; các nhà tài trợ, cùng sự theo dõi của đông đảo người dân địa phương, du khách và vận động viên tham gia tranh tài tại giải.

Lễ Thượng cờ trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên điều hành.

Đội Quân kỳ rước cờ về phía cột cờ và thực hiện các bước chuẩn bị cờ để sẵn sàng Lễ Thượng cờ.

Lễ Thượng cờ thiêng liêng trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 vượt lên một nghi lễ bình thường để trở thành khúc ca hùng tráng ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo về chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến và dựng xây đất nước.

Ngay sau hiệu lệnh chào cờ, lá cờ Tổ quốc được các chiến sĩ Đội Quân kỳ thả ra và kéo dần lên cột cờ Bãi Môn, trên nền Quốc ca Việt Nam vang lên hào hùng.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên cột cờ Bãi Môn trở thành hình ảnh thiêng liêng trong khuôn khổ Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024.

Lễ Thượng cờ Tổ quốc được thực hiện trang nghiêm, xúc động.

Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Lá cờ không chỉ là biểu trưng cho một đất nước mà còn thấm đẫm tâm hồn dân tộc, dáng hình quê hương dường như lắng đọng qua hình bóng của lá cờ tung bay.

Mỗi người Việt Nam, dù là ai, dù thuộc dân tộc nào, thuộc tôn giáo nào, dù ở nơi đâu thì đều cùng chung một gốc, đều chung một nguồn và trái tim của chúng ta cùng ngân lên những cảm xúc thiêng liêng khi đứng dưới bóng cờ, bởi chúng ta đều là con dân đất Việt, con dân của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Dòng máu của hào khí, của sự kiên cường nhưng đầy nhân ái và vị tha luôn chảy trong huyết quản của bao thế hệ người Việt, qua ngàn đời đã hun đúc nên ý chí Việt, tâm hồn Việt.

Mỗi lần treo quốc kỳ là một lần thể hiện lòng yêu nước. Mỗi lần thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay là một lần cảm nhận sâu sắc về niềm tự hào và biết ơn, từ đó dẫn dắt và định hướng cho chúng ta luôn phấn đấu tiến lên phía trước, biết tin tưởng, biết yêu thương, san sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Trong buổi Lễ Thượng cờ, 3.200 học sinh mặc áo sắc đỏ vàng tạo hình Tổ quốc Việt Nam, qua đó khắc họa rõ nét hơn về một “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc”.

Tiền Phong Marathon 2024 là một giải thể thao vô cùng đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một sự kiện thể thao lớn, đỉnh cao của đất nước có sự đồng hành và tham gia trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta ở huyện đảo Trường Sa thân yêu.

Song song với Lễ Thượng cờ được tổ chức trên đất liền, các chiến sĩ ở đảo Trường Sa lớn cũng đang làm công tác chuẩn bị để ngày mai chạy hưởng ứng Tiền Phong Marathon.

Được sự đồng ý và hỗ trợ nhiệt tình của Quân chủng Hải quân, Ban tổ chức Tiền Phong Marathon đã gửi tới các chiến sĩ và đồng bào Trường Sa 200 áo vận động động viên và 200 lá cờ Tổ quốc và một số dụng cụ thể thao khác.

Dọc đường chạy đảo Trường Sa lớn, các chiến sĩ sẽ cắm cờ và ngày mai sẽ chạy cùng với các vận động viên trong đất Mẹ!

Phần cuối buổi Lễ là hoạt động vinh Lá cờ Tổ quốc - hồn nước, biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho sức mạnh tinh thần của dân tộc, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam - đồng thời truyền đi thông điệp khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Việt Nam.

Theo nhà báo Lê xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các vận động viên tham dự Tiền Phong Marathon. "Ban tổ chức hướng tới việc ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu bảo vệ độc lập tự do, xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh.

Với độ rộng 1.014m2, đây lá cờ lớn nhất ở Việt Nam, có độ rộng gần gấp đôi so với lá cờ đang giữ kỷ lục lớn nhất Việt Nam (540m2).

Toàn cảnh Lễ Thượng cờ nhìn từ trên cao. Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tại Bãi Môn – nơi mang dáng hình Tổ quốc, đã kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi Lễ Thượng cờ:

Nhóm phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trao-dang-niem-tu-hao-xuc-dong-tai-le-thuong-co-tien-phong-marathon-2024-post1624749.tpo