Trao 30 phần quà cho trẻ em là nạn nhân TNGT

Chiều 22/10, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng các đơn vị trao quà cho trẻ em là nạn nhân TNGT.

30 phần quà cùng học bổng đã được trao cho 30 em nhỏ mất cha, mẹ do TNGT, các em là nạn nhân trực tiếp của TNGT tại chương trình ngày hội Mottainai

Ngày hội “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” Mottainai 2016 với chủ đề “Xoa dịu nỗi đau người ở lại” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Báo Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của hàng ngàn người tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngày hôm nay (22/10).

Hàng ngàn món đồ do bạn đọc cùng các tấm lòng hảo tâm ở mọi vùng đất nước gửi đến đã được đấu giá trong chương trình để quyên góp ủng hộ các em nhỏ là nạn nhân của TNGT. Chương trình còn có sự góp mặt của nhiều gian hàng ẩm thực, gia dụng, thời trang, ...thu hút đông đảo du khách tới tham quan, mua sắm, góp một phần nhỏ bé để ủng hộ chương trình, hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sau TNGT .

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao học bổng và quà cho các em nhỏ bị mất cha, mẹ sau TNGT tại chương trình

Trực tiếp tham dự chương trình và trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân của TNGT, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, chương trình Ngày hội Mottainai 2016 hết sức ý nghĩa và thiết thực, ông hi vọng sẽ có thật nhiều những chương trình nhân đạo như này được tổ chức để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vì TNGT.

Chương trình Ngày hội Mottainai 2016 đã thu về 121 triệu đồng tiền ủng hộ qua các hoạt động mua sắm, đấu giá sản phẩm,... Đây chính là phần quà ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho các em là nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm nghị lực, tự tin để vững bước trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, gần 200 em nhỏ ở làng trẻ Birla, Trung tâm bảo trợ xã hội Đống Đa, Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Cầu (Hà Nội) cũng được nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao học bổng và quà cho các bé là nạn nhân TNGT

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hi vọng qua chương trình, thông điệp "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" sẽ ngày càng được nhân rộng hơn trong xã hội để qua đó có thêm thật nhiều những nhà hảo tâm đứng lên giúp đỡ những em nhỏ là nạn nhân của TNGT giúp các em đứng vững trong cuộc sống, cố gắng vươn lên để trở thành người tốt, người tài giỏi giúp ích cho xã hội.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại từ chương trình:

Nhiều món đồ được bạn đọc, tấm lòng hảo tâm gửi tới chương trình được đấu giá để quyên góp tiền ủng hộ trẻ em là nạn nhân TNGT

Nghệ nhân Kazuma Takahashi, Chủ tịch Hiệp hội Nghệ thuật Bao bì Nhật Bản bay từ Tokyo sang Hà Nội hôm 20/10 để sắp xếp 1 khu riêng cho các em nhỏ tham gia chương trình hôm nay có cơ hội học hỏi, giao lưu về nghệ thuật tái chế theo tinh thần Mottainai.

Nhiều gian hàng mua sắm được đặt tại chương trình nhằm quyên góp tiền ủng hộ các em nhỏ là nạn nhân TNGT

Rất đông người tới tham gia chương trình và góp phần nhỏ bé hỗ trợ các trẻ em là nạn nhân TNGT cần được giúp đỡ

Các vị khách nghẹn lòng trước những hoàn cảnh, số phận khó khăn của bao trẻ nhỏ là nạn nhân TNGT

Chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn...

và cả những trò chơi dân gian bổ ích

Yến Chi

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/trao-30-phan-qua-cho-tre-em-la-nan-nhan-tngt-d173364.html