Trao 24 giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII

Chiều 29/12, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, năm 2022-2023 tổ chức trao thưởng cho các tác giả có giải pháp đạt giải tại hội thi, gồm 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 7 giải Ba và 15 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng 10 tập thể và 5 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức hội thi.

Bà Dương Thu Thủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đánh giá về kết quả tổ chức Hội thi lần thứ VIII.

Diễn ra từ ngày 1/1-1/7/2023, Hội thi nhận được 195 hồ sơ, giải pháp tham gia dự thi của 335 tác giả, đồng tác giả đến từ các địa phương, trong đó có 90 hồ sơ của nhóm tác giả, 105 hồ sơ của cá nhân.

Các giải pháp tham gia dự thi tập trung vào 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông, lâm, ngư nghiệp và môi trường; y tế, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác.

Riêng lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường có số giải pháp tham gia dự thi cao (chiếm 32,82%), các giải pháp tập trung vào thế mạnh về kinh tế của tỉnh; lĩnh vực y dược cũng có số lượng giải pháp tham gia dự thi cao (chiếm 18,97%).

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa cho nhóm tác giả của 2 giải pháp đạt giải Nhì là: Nguyễn Việt Bắc, Nguyễn Thị Tiên, Dương Xuân Đào (Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau) với giải pháp “Nuôi vỗ béo cua hai da và cua lột trong hệ thống tuần hoàn bằng hình thức tập trung”; Hồ Chí Thảo, Lâm Thanh Cầm, Nguyễn Hà Đô (Bệnh viện Đa khoa Cà Mau) với giải pháp “Combo tự chế các thiết bị máy móc sử dụng trong chuyên ngành giải phẫu bệnh - tế bào học”.

Bà Dương Thu Thủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, cho biết, tại hội thi lần này, tất cả 9/9 huyện, TP Cà Mau trong tỉnh đều có thí sinh tham dự. Số lượng giải pháp tham dự tăng gấp 16,92% so với Hội thi lần thứ VII, tăng gấp 28,72% so với hội thi lần thứ VI, cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp địa phương đối với phong trào sáng tạo kỹ thuật, tạo sức lan tỏa rộng rãi”.

Bà Dương Thu Thủy, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa cho nhóm tác giả của 7 giải pháp đạt giải Ba.

Từ năm 2012 đến nay, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan thường trực, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Đến nay đã tổ chức thành công 8 lần, có 748 giải pháp tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã sơ tuyển và chọn ra 438 giải pháp đủ điều kiện để xét chọn. Kết quả, có 164 giải pháp đạt giải.

“Qua 8 lần tổ chức hội thi, số lượng và chất lượng giải pháp dự thi ngày càng được tăng lên. Nhiều giải pháp sáng tạo dự thi được triển khai, ứng dụng rộng rãi, góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế, xã hội thiết thực. Trong đó, nhiều giải pháp trên lĩnh vực y tế đã được ứng dụng, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; các giải pháp trên lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải,… đã đi vào đời sống, sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo thêm việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường,… hiệu quả đạt được rất đáng khích lệ”, bà Dương Thu Thủy cho biết thêm.

Ban Tổ chức khen thưởng cho 10 tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức Hội thi lần thứ VIII.

Ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao giấy khen của Ban Tổ chức hội thi cho 5 cá nhân có thành tích.

Từ khi được tổ chức đến nay, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đã thực sự trở thành phong trào lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân; được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân quan tâm. Hội thi đã tạo ra nguồn lực khoa học công nghệ mới để phục vụ sản xuất và đời sống. Các giải pháp tham gia dự thi khá đa dạng, phù hợp với những vấn đề mà xã hội quan tâm. Hầu hết các giải pháp đều được xây dựng, hình thành từ thực tế lao động sản xuất, do đó mang tính thực tiễn sâu sắc, có tính sáng tạo, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, có khả năng áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất và đời sống./.

Quỳnh Anh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/trao-24-giai-thuong-sang-tao-ky-thuat-tinh-lan-thu-viii-a30707.html