Trang nghiêm Lễ thượng cờ Thống nhất non sông Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Trang nghiêm Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải Khi tiếng nhạc Quốc ca vang lên cũng là lúc lá cờ đỏ sao vàng được kéo cao trên đỉnh Kỳ đài Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải lịch sử

Ngày 30/4, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022), 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 – 1/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị, Lễ thượng cờ "Thống nhất non sông" và diễu binh được tổ chức trong không khí trang trọng ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của tỉnh Quảng Trị.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, các tỉnh, thành phố trong nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các Mẹ Việt Nam anh hùng, đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách trong, ngoài tỉnh Quảng Trị.

Khoảnh khắc cờ Tổ quốc được kéo lên kì đài. (Ảnh: Thu Hiền)

Khoảnh khắc cờ Tổ quốc được kéo lên kì đài. (Ảnh: Thu Hiền)

Trong không khí trang nghiêm, trên nền nhạc Quốc ca hào hùng khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo dần lên trên kỳ đài Hiền Lương lịch sử, các đại biểu và hàng vạn người dân đã kính cẩn nghiêng mình ôn lại ký ức về một thời kỳ lịch sử hào hùng, đầy oanh liệt, vẻ vang nhưng cũng thấm đẫm máu xương và nước mắt của quân và dân ta.

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh Nguyễn Phúc).

Lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh Nguyễn Phúc).

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: VPG)

Các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành (Ảnh: VPG)

Tại Lễ thượng cờ năm nay, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành với gần 2.000 người tham gia (Ảnh: VPG)

Tại Lễ thượng cờ năm nay, tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành với gần 2.000 người tham gia (Ảnh: VPG)

Hiệp định Genève được ký kết ngày 20/7/1954, lấy vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải làm ranh giới ngăn cách đã chia đất nước thành hai miền Nam - Bắc. Vĩ tuyến 17, dòng sông Bến Hải trở thành giới tuyến quân sự tạm thời, hơn thế nữa nơi đây còn trở thành biểu tượng của sự chia cắt và khát vọng thống nhất của dân tộc trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Vĩ tuyến 17 đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.

Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Vĩ tuyến 17 đã trở thành biểu tượng của khát vọng hòa bình và thống nhất non sông.

Kẻ thù đã thực hiện nhiều cuộc hủy diệt với hàng chục vạn tấn bom đạn, chất độc hóa học cùng chiến lược chiến tranh ác liệt nhằm đưa Quảng Trị trở thành “vành đai trắng”, biến Quảng Trị trở thành vùng “đất lửa”.

Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh đầy gian nan, thử thách, dưới làn mưa bom, bão đạn của quân thù, lá cờ Tổ quốc nơi đầu cầu giới tuyến vẫn ngày đêm kiêu hãnh tung bay, trở thành biểu tượng của ý chí và khát vọng thống nhất.

Ngay sau Lễ thượng cờ, các đại biểu và đông đảo người dân cũng đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội "Thống nhất non sông" như: Lễ duyệt binh; lễ hội đua thuyền trên dòng sông Bến Hải.

Thu Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/trang-nghiem-le-thuong-co-thong-nhat-non-song-doi-bo-hien-luong-ben-hai-d181081.html