Trang bị kỹ năng bơi lội, tránh đuối nước trước kỳ nghỉ hè

Các phòng GD-ĐT địa phương đang tăng tốc phổ cập bơi cho học sinh trước kỳ nghỉ hè nhằm đề phòng tai nạn đuối nước. Quá trình phổ cập bơi cho học sinh đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới từ xã hội hóa việc dạy bơi thay vì chờ sự đầu tư của Nhà nước.

Học sinh lớp 5 các trường tiểu học của H.Trảng Bom được Phòng GD-ĐT tổ chức phổ cập bơi trước khi bước vào nghỉ hè. Ảnh: C.NGHĨA

Trường THCS Ngô Thời Nhiệm (TT. Định Quán) đã trở thành trường công lập đầu tiên của H.Định Quán có đến 2 hồ bơi lắp ghép cho học sinh học bơi. Điều đặc biệt, 2 hồ bơi này không đầu tư bằng tiền ngân sách mà thông qua kêu gọi xã hội hóa từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

* Không còn học bơi trên giấy

Phấn khởi khi có 2 hồ bơi hiện đại từ mô hình xã hội hóa, Ban giám hiệu Trường THCS Ngô Thời Nhiệm đã quyết định đưa môn bơi lội trở thành môn học bắt buộc với hầu hết học sinh của trường và được phụ huynh ủng hộ rất cao. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đến nay đã có nhiều học sinh của trường biết bơi cùng kỹ năng thoát nạn dưới nước, sơ cứu khi chẳng may bị đuối nước.

Trảng Bom là huyện có nhiều ao hồ song phần lớn các trường đều chưa có hồ bơi, vì vậy việc dạy kỹ năng bơi gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ học sinh bị đuối nước trong những năm qua. Nếu đợi có ngân sách xây dựng hồ bơi rồi mới tính chuyện dạy kỹ năng bơi cho học sinh thì quá muộn. Do đó, ngay trong năm học này, UBND H.Trảng Bom đã xây dựng kế hoạch riêng giao cho Phòng GD-ĐT về phổ cập bơi cho học sinh lớp 5 trước khi các em nghỉ hè. Phó trưởng Phòng GD-ĐT H.Trảng Bom Nguyễn Văn Hoàng Long cho biết, từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6 huyện tổ chức đợt 1 với 70 lớp học bơi cho trên 1.550 học sinh lớp 5 các trường tiểu học trên địa bàn.

Trong 2 năm 2021 và 2022, số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em tại Đồng Nai có xu hướng tăng cao. Cụ thể, năm 2021 xảy ra 18 trường hợp còn năm 2022 có 20 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước.

Để không còn tình trạng học bơi trên giấy, Phòng GD-ĐT H.Trảng Bom đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện, các hồ bơi tư nhân trên địa bàn đưa học sinh đến học bơi với sự quản lý chặt chẽ của giáo viên đi cùng. Khi được tổ chức học bơi một cách bài bản, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng, phụ huynh rất an tâm.

Trưởng phòng GD-ĐT TP.Long Khánh Trần Công Nghị cho hay, TP.Long Khánh hiện chưa có nhiều hồ bơi. Do đó, các hồ bơi do tư nhân xây dựng được tận dụng dạy bơi cho học sinh với 2 phương thức, do phụ huynh tự đưa học sinh đến đăng ký học hoặc do nhà trường phối hợp với các chủ hồ bơi dạy bơi cho các em. Một số hồ bơi tư nhân sẵn sàng nhận dạy bơi cho học sinh theo hình thức xã hội hóa với mức học phí thấp, đồng thời hỗ trợ cho Phòng GD-ĐT tổ chức các giải bơi phong trào lứa tuổi thiếu nhi.

* Dạy học bơi, phòng đuối nước

Mặc dù năm học 2022-2023 chưa kết thúc, thời gian nghỉ hè chưa bắt đầu, nhưng do thời tiết nắng nóng nên những ngày qua nhu cầu đi bơi và học bơi ở trẻ em tại các hồ bơi tăng cao. Nhiều hồ bơi như: Sông Phố (thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), Hồ bơi Phương Nam (P.Trảng Dài), Hồ bơi Olympic (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) nhu cầu bơi và học bơi đã tăng trên 50% so với bình thường, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Trong khi đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xảy ra khá nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Điển hình là khu vực hồ Trị An thuộc địa phận xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu), từ đầu tháng 4 đến nay đã xảy ra 3 vụ đuối nước làm 5 thanh thiếu niên tử vong. Tại H.Xuân Lộc từ tháng 3 đến nay xảy ra 2 vụ đuối nước làm 1 thanh niên và 1 học sinh tử vong. Còn tại TP.Biên Hòa, vào cuối tháng 4 vừa qua 1 học sinh ngụ ở P.Phước Tân tử vong dưới hố nước công trình...

Tất cả những sự việc đau lòng nói trên cho thấy sự cần thiết của việc học bơi với trẻ em. Ngoài ra, các bậc phụ huynh phải tăng cường quản lý con em, đặc biệt là dịp hè đang đến gần. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Huy Khánh cho biết, Sở GD-ĐT chỉ đạo các phòng GD-ĐT và các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về nguy cơ tai nạn đuối nước và thương tích trong dịp hè đối với học sinh và phụ huynh trước khi năm học kết thúc, học sinh được nghỉ hè dài ngày tại nhà. Sở khuyến khích các cơ sở giáo dục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy kỹ năng bơi cho học sinh, đồng thời chia sẻ với ngành trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, chưa thể đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động dạy bơi.

Dự báo tình hình đuối nước và tai nạn thương tích có thể gia tăng trong thời gian học sinh nghỉ hè sắp đến và thời tiết nắng nóng liên túc, mới đây Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em và học sinh trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và giông lốc. Chủ động đưa trẻ đến các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Công Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202305/trang-bi-ky-nang-boi-loi-tranh-duoi-nuoc-truoc-ky-nghi-he-3165361/