Trần Trung Kiên mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Phú Yên

Trần Trung Kiên đến từ Trường THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên là người đầu tiên góp mặt trong trận chung kết năm đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Trần Trung Kiên mang cầu truyền hình Olympia đầu tiên về Phú Yên

Chỉ về nhì trong các cuộc thi tuần và thi tháng nhưng Trần Trung Kiên đã thi đấu xuất sắc để giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia và góp mặt trong trận chung kết năm. Trần Trung Kiên cũng là thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Olympia về quê hương Phú Yên.

Trận thi quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Phúc Minh Anh (THPT Thạch Thất, Hà Nội), Nguyễn Hữu Tùng (THPT Đơn Dương, Đồng Nai), Chu Ngọc Quang Vinh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái) và Trần Trung Kiên (THPT Lê Hồng Phong, Phú Yên).

Tại lượt thi riêng của phần thi Khởi động, Trung Kiên là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng 4 hỏi để có 40 điểm, cao hơn so với ba thí sinh còn lại. Tuy nhiên, trong lượt thi chung, Minh Anh đã kịp giành thêm điểm và dẫn đầu với 50 điểm, Quang Vinh và Trung Kiên có cùng số điểm 40 và xếp cuối là Hữu Tùng với 15 điểm.

Phần thi Khởi động của Trung Kiên.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số gồm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Tụ điện, cuộn cảm, transitor, diode là một số loại linh kiện...". Với đáp án là "Điện tử", cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Nhờ gợi ý “Điện tử” mà Trung Kiên đã nhanh chóng bấm chuông giành quyền trả lời, Hữu Tùng cũng bấm sau đó vài giây nhưng câu trả lời chính xác thuộc về đáp án của nam sinh Phú Yên. Điều này giúp Trung Kiên lội ngược dòng dẫn đầu đoàn leo núi với 110 điểm.

Các câu hỏi Tăng tốc của trận thi Quý chưa bao giờ là dễ dàng đối với các thí sinh. Câu đầu, Trung Kiên là người duy nhất trả lời đúng để có 40 điểm. Sau đó trong 2 câu liên tiếp đều không có thí sinh nào trả lời đúng.

Đến câu thứ 4, cả 4 thí sinh đều có đáp án đúng, trong đó Quang Vinh là người nhanh nhất. Kết thúc phần thi, Trung Kiên giữ vững vị trí dẫn đầu với 170 điểm. Quang Vinh xếp thứ hai với 90 điểm, Minh Anh có 75 điểm và Hữu Tùng có 55 điểm.

Trung Kiên xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi quý.

Ở phần thi Về đích, Trung Kiên lựa chọn gói 20-30-20 điểm. Nam sinh xuất sắc trả lời 1 câu có giá trị 30 và 1 câu có giá trị 20 điểm, giành được 220 điểm sau khi kết thúc lượt thi của mình.

Quang Vinh cũng lựa chọn 20-20-30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ hai. Nam sinh nỗ lực giành được thêm 30 điểm ở câu hỏi cuối sau những lần đưa ra đáp án sai.

Minh Anh là người tiếp theo tham gia phần thi Về đích với lựa chọn liều lĩnh 3 câu 30 điểm. Nam sinh đặt cược vào ngôi sao hy vọng và thi đấu hết sức mình nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác. Nam sinh để mất điểm vào tay Trung Kiên, giúp Trung Kiên củng cố vị trí dẫn đầu của mình.

Hữu Tùng lựa chọn 3 câu 30 điểm và ngôi sao hy vọng ở câu hỏi đầu tiên. Nam sinh bứt phá với hai câu hỏi, giành được 165 điểm và vươn lên dẫn nhì đoàn leo núi.

Tổng kết cuộc thi, người giành chiến thắng của Quý 1 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 đã thuộc về thí sinh Trần Trung Kiên với 235 điểm. Nguyễn Hữu Tùng về nhì với 165 điểm. Cùng vị trí thứ ba là thí sinh Chu Ngọc Quang Vinh 85 điểm và Nguyễn Phúc Minh Anh 5 điểm.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tran-trung-kien-mang-cau-truyen-hinh-olympia-dau-tien-ve-phu-yen-post667725.html