Tràn lan quảng cáo 'bẩn'

Tình trạng treo băng-rôn quảng cáo trái phép đang trở lại, tấn công cây xanh, cột điện... trên nhiều tuyến đường lớn ở TP HCM khiến bộ mặt đô thị bị bôi bẩn

Đi qua nhiều tuyến đường ở TP HCM như Quang Trung (phường 12, 14 - quận Gò Vấp), Tô Ký (phường Trung Mỹ Tây - quận 12), Lê Văn Việt, Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Tô Ngọc Vân (các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú, Linh Chiểu, Bình Thọ và Linh Đông - TP Thủ Đức)..., không khó bắt gặp những băng-rôn quảng cáo nhếch nhác.

Chằng chịt trên cột điện, cây xanh

Những băng-rôn quảng cáo này đều rất mới. Nhiều tấm vừa được treo từ đầu tháng 7-2023, kích thước lớn, in trên vải nhựa, được cột chặt trên thân cây, cột điện. Dù được treo ở các tuyến đường qua nhiều quận nhưng nội dung chỉ tập trung quảng cáo cho khoảng 5 thương hiệu, hệ thống quen thuộc là các cửa hàng điện thoại, nhà thuốc, điện máy.

Những băng-rôn quảng cáo trái phép này không chỉ bôi bẩn đường phố mà còn gây rối mắt người đi đường, che khuất đèn, biển báo hiệu giao thông. Chưa kể, băng-rôn chằng chịt trên cột điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về điện khi TP HCM đang vào mùa mưa.

Phản ánh với phóng viên, ông Đ.N (ngụ phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) cho biết sáng 5-7, ông thấy hơn chục cột điện trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú bị treo đầy băng-rôn quảng cáo.

Sau đó, trên đường đưa người thân đi khám bệnh, ông bắt gặp 2 thanh niên dừng xe máy trên đường Song hành xa lộ Hà Nội, treo băng-rôn quảng cáo cho một hệ thống bán lẻ điện thoại di động lên cây xanh, cột điện. Là tình nguyện viên vừa tham gia bóc, xóa quảng cáo "bẩn" cùng chính quyền TP Thủ Đức những ngày qua, ông N. đã đến nhắc nhở 2 thanh niên.

"Họ nói trên các băng-rôn này có thông tin đơn vị thực hiện quảng cáo, số giấy phép, thời gian thực hiện…, là quảng cáo hợp pháp. Kiểm tra thì đúng như vậy nên tôi không thể cãi lý với họ được. Trưa cùng ngày, tôi gọi điện thoại vào đường dây nóng của UBND phường Hiệp Phú để báo nhưng đến nay (ngày 11-7), các băng rôn quảng cáo này vẫn còn" - ông N. bức xúc.

Hai thanh niên mà ông Đ.N phản ánh cũng là 2 người mà chúng tôi từng bắt gặp treo quảng cáo trái phép vào sáng sớm một ngày giữa tháng 11-2022 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh. Họ cũng đi xe máy có biển số 53Y8-04xxx.

Theo tìm hiểu, những băng-rôn quảng cáo trái phép xuất hiện gần đây ở TP Thủ Đức, quận Gò Vấp, quận 12... là do Công ty TNHH Truyền thông số, Công ty TNHH Truyền thông Ngôi nhà xanh, Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Smart Phúc Nguyên (quận 10), Công ty CPTTQC ORION, Công ty TNHH DV-QC Sài Gòn (quận Gò Vấp) thực hiện.

Hai thanh niên treo băng-rôn quảng cáo trên đường Song hành xa lộ Hà Nội mà ông Đ.N bắt gặp. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Xử lý hành chính, buộc tẩy xóa

Gần đây, Công an TP HCM đã liên tục xử lý, thậm chí truy tận nguồn các quảng cáo "bẩn", quảng cáo "tín dụng đen" trên địa bàn.

Điển hình, ngày 29-6, Công an phường Võ Thị Sáu, quận 3 phát hiện N.H.P (SN 2005, ngụ quận Phú Nhuận) dán quảng cáo trước một căn nhà trên đường Hoàng Sa. Làm việc với công an, P. khai đang làm công việc thông cống, hút hầm cầu cho N.A.T (SN 2003, ngụ quận Phú Nhuận).

Từ lời khai này, công an đã mời N.A.T đến làm việc. Kiểm tra hành chính nơi ở của T. và P., công an phát hiện khoảng nửa ký giấy in quảng cáo có nội dung "Hút hầm cầu, thông cống nghẹt" kèm số điện thoại.

Cùng ngày, Công an phường Võ Thị Sáu tiếp tục phát hiện T.V.H (SN 1996, quê Quảng Ninh) và V.T.B (SN 1999, quê Đồng Tháp) dán quảng cáo hút hầm cầu, thông cống lên trụ điện, cột giao thông, cây xanh ở nơi công cộng… trên đường Trần Quốc Thảo.

Cả 2 khai làm thuê cho một phụ nữ là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ thông, hút hầm cầu tên O.T.L (SN 1982, ngụ quận Bình Tân). Kiểm tra nơi ở của bà O.T.L, công an phát hiện hơn 22 kg giấy in quảng cáo "Đội vệ sinh rút hầm cầu T.N" kèm số điện thoại.

Ngày 1-7, tổ công tác Công an phường 2, quận Tân Bình trong lúc tuần tra đã phát hiện L.T.V (SN 1989, quê Hải Phòng) phát tờ rơi, dán giấy quảng cáo "hỗ trợ vay tiêu dùng" trên đường Tân Sơn Hòa. Thấy lực lượng công an, người phụ nữ này ném xấp quảng cáo vào sọt rác rồi bỏ chạy. Công an đã đưa V. về trụ sở làm việc. V. khai được một người quen qua mạng xã hội thuê dán quảng cáo "tín dụng đen" với thù lao 200.000 đồng.

Ngày 5-7, Công an phường 11, quận Tân Bình phát hiện P.V.C dán quảng cáo trái phép trên các tuyến đường gần trụ sở Công an phường. C. khai được một công ty nhà đất thuê dán quảng cáo bán đất nền. Khi giới thiệu khách mua đất thành công, C. được hưởng 1% hoa hồng...

Ngoài việc bị xử lý hành chính, các đối tượng có hành vi trên còn bị buộc phải tẩy xóa những vị trí dán quảng cáo trái phép với sự giám sát của công an địa phương.

Phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng

Luật sư Nguyễn Chí Thắng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết căn cứ Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi dán, treo tờ rơi quảng cáo trên cột điện, cây xanh nơi công cộng có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Đối với hành vi dán, treo tờ rơi quảng cáo mà cơ quan chức năng chứng minh được hành vi này là cho vay lãi nặng thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", mức phạt cao nhất có thể lên đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù đến 3 năm.

Các cá nhân, tổ chức sử dụng, cho thuê số điện thoại để quảng cáo có thể bị xử lý theo khoản 1 điều 94 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, bị phạt từ 1-2 triệu đồng; buộc thu hồi số thuê bao điện thoại trả về kho số viễn thông.

Trầm Hương

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ban-doc/tran-lan-quang-cao-ban-20230711210528366.htm