Trần Bảo Sơn, Kim Lý ra sao sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh?

Hai người đàn ông trong cuộc đời Trương Ngọc Ánh là Trần Bảo Sơn và Kim Lý có đường tình duyên trái ngược nhau sau khi chia tay nữ diễn viên.

Trần Bảo Sơn kết hôn với Trương Ngọc Ánh năm 2005. Đến tháng 4/2014, cặp đôi chính thức ly hôn. Cặp đôi một thời không gặp khúc mắc trong việc phân chia tài sản, nuôi con chung. Ảnh: Sức Khỏe Đời Sống.

Sau khi ly hôn, Trần Bảo Sơn - Trương Ngọc Ánh giữ mối quan hệ bạn bè vì con gái chung. Ảnh: FBNV.

Năm 2020, Trần Bảo Sơn có con gái thứ hai Bảo Khanh. Trần Bảo Sơn không tiết lộ danh tính lẫn hình ảnh mẹ của bé Bảo Khanh. Ảnh: Người Đưa Tin.

Năm 2023, Trần Bảo Sơn xác nhận chuyện chia tay mẹ của con gái diễn ra từ năm 2021. Ảnh: Vietnamnet.

Trần Bảo Sơn hiện tại độc thân, dành thời gian cho công việc và hai con gái. Ảnh: FBNV.

Ngoài Trần Bảo Sơn, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng yêu Kim Lý. Cuộc tình kéo dài từ năm 2014 đến năm 2016. Kim Lý xác nhận cả hai chia tay trong êm thấm. Ảnh: Thời Đại Plus.

Năm 2017, Kim Lý bén duyên với Hồ Ngọc Hà khi đóng MV Cả một trời thương nhớ của nữ ca sĩ. Ảnh: FBNV.

Kim Lý muốn có con với Hồ Ngọc Hà. Mong ước này thành hiện thực khi nữ ca sĩ sinh đôi, một trai một gái năm 2020. Ảnh: FBNV.

Năm 2023, Hà Hồ làm rõ thông tin đám cưới với Kim Lý. Người Lao Động dẫn lời nữ ca sĩ: "Tôi chắc chắn là không thích đám cưới, vì cái gì trọn vẹn quá tôi cứ sợ điều gì đó xảy ra". Ảnh: FBNV.

Dù có thể đám cưới không diễn ra nhưng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý sẽ tổ chức một tiệc kỷ niệm 7 năm gắn bó vào năm 2024. Ảnh: FBNV.

Xem video "Trương Ngọc Ánh dự sự kiện". Nguồn FBNV

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/tran-bao-son-kim-ly-ra-sao-sau-khi-chia-tay-truong-ngoc-anh-1971047.html