Trạm Y tế xã Thượng Cường: Điểm sáng công tác dân sốTin khácNgành dân số Lạng Sơn: 60 năm xây dựng và phát triểnĐội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - lực lượng tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam

'Trạm Y tế xã Thượng Cường là một trong những đơn vị nằm trong tốp đầu thực hiện tốt công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của huyện Chi Lăng. Nhiều năm qua, xã có mức sinh giảm, dịch vụ KHHGĐ đạt hiệu quả, chất lượng dân số dần được nâng lên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân tại địa bàn'- Đó là nhận xét của Bác sĩ Chuyên khoa I Nông Văn Chè, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng.

Trạm Y tế xã Thượng Cường là đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. Hiện nay, trạm có 5 cán bộ, trong đó có 1 cán bộ chuyên trách dân số. Trạm có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuyên môn về khám chữa bệnh, triển khai tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu y tế – dân số…

Cán bộ Trạm Y tế xã Thượng Cường tư vấn công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cho người dân

Bà Lăng Thị Phương Thảo, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thượng Cường cho biết: Xã có 9 thôn với trên 3.400 nhân khẩu. Các hộ dân phân bố trên địa bàn rộng, đời sống của bà con chủ yếu dựa vào nghề nông nên còn gặp nhiều khó khăn. Để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người dân trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ, những năm qua, chúng tôi đã phối hợp với các đoàn thể trong xã đẩy mạnh truyền thông thực hiện các chính sách dân số thông qua các hoạt động như: truyền thông giáo dục sức khỏe về chăm sóc sức khỏe sinh sản, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai (BPTT) và không phân biệt giới tính…

Bên cạnh đó, trạm còn phát tờ rơi, tư vấn lồng ghép vào những lần tổ chức khám thai định kỳ tại trạm y tế, tuyên truyền lồng ghép qua các buổi họp thôn hoặc cán bộ chuyên trách, cộng tác viên (CTV) dân số trực tiếp tới thăm các gia đình và tuyên truyền để chị em phụ nữ hiểu rõ hơn về việc thực hiện KHHGĐ. Mặt khác, hằng quý, Trạm Y tế xã tổ chức các cuộc truyền thông tại 9/9 thôn, chủ yếu là cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Từ năm 2016 đến nay, trạm đã thực hiện truyền thông được gần 140 cuộc, thu hút trên 3.500 lượt người nghe, xem; cán bộ tới thăm 979 lượt gia đình để tư vấn trực tiếp cho người dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dân số, Trạm Y tế xã duy trì, đẩy mạnh thực hiện mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân cho các bạn trẻ chuẩn bị kết hôn; thường xuyên tư vấn cho các bà mẹ đang mang thai về lợi ích của việc sàng lọc trước sinh (SLTS) và sàng lọc sau sinh (SLSS). Chị Hoàng Thị Nhung, cán bộ chuyên trách dân số xã Thượng Cường chia sẻ: Một trong những nhân tố quan trọng trong công tác tuyên truyền DS- KHHGĐ là đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số có thâm niên, năng nổ, nhiệt tình. Hiện tại, xã có 9 CTV trực tiếp thực hiện công tác dân số ở 9 thôn, trong đó gần 100% CTV đạt chuẩn nhân viên y tế thôn, bản. Các CTV thường xuyên “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động các gia đình thực hiện Pháp lệnh dân số, phổ biến các biện pháp KHHGĐ.

Chị Hoàng Thị Hương, thôn Thống Nhất, xã Thượng Cường chia sẻ: “Từ các buổi nói chuyện với các cán bộ dân số, tôi đã hiểu và tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại trạm y tế. Trong những lần tôi đi khám thai, cán bộ ở đây tư vấn cho tôi việc lấy máu gót chân của trẻ để sàng lọc một số bệnh. Tôi nhất định sẽ đăng ký thực hiện cho con sau khi sinh”.

Nhờ xã làm tốt công tác dân số, mức sinh trên địa bàn đều giảm qua từng năm. Nếu như năm 2016, xã có tỷ suất sinh thô (tỷ số giữa số trẻ em được sinh ra trong năm so với số dân trung bình ở cùng thời gian ấy với đơn vị tính bằng phần nghìn) là 17‰ thì đến năm 2021 chỉ còn 13‰; giai đoạn 2016 – 2021, tỷ số giới tính khi sinh luôn nằm trong giới hạn cho phép, đạt trung bình là 97 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ bà mẹ được SLTS và trẻ sinh ra được SLSS không ngừng tăng. Năm 2021, toàn xã có 98% bà mẹ được SLTS (tăng 40% so với năm 2020) và 50% trẻ được SLSS (tăng 3% so với năm 2020). Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện các BPTT giai đoạn năm 2016 – 2021 trung bình đạt 110%…

Với những kết quả đó, tháng 12/2021, Trạm Y tế xã Thượng Cường được nhận giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Việt Nam vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp DS-KHHGĐ nhân dịp chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 – 26/12/2021).

TUYẾT MAI

TRIỆU THÀNH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/y-te/471457-tram-y-te-xa-thuong-cuong-diem-sang-cong-tac-dan-so.html