Trạm trộn bê tông 'hành' khu dân cư và trường học

Trong quá trình hoạt động, trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành thường xuyên gây ra tiếng ổn, khói bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư 3 và công tác học tập, sinh hoạt của các trường học gần đó.

Người dân xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình phản ánh tình trạng trạm trộn bê tông nằm gần khu dân cư, trường học gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn khi hoạt động. Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã vào cuộc tìm hiểu.

Chị Mai Thị Liên (thôn Linh Cẩn Sơn, xã Quảng Sơn – phụ huynh Trường Mầm non xã Quảng Sơn) cho biết, rất nhiều lần đưa đón con đi học, chị chứng kiến cảnh khói bụi mù mịt và tiếng ồn phát ra từ trạm trộn bê tông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, sinh hoạt của con em mình.

Trạm trộn bê tông gây khói bụi và tiếng ổn khi hoạt động, ảnh hưởng đến khu dân cư và các trường học gần đó (video phu huynh cung cấp).

"Khói bụi từ trạm trộn bê tông bay ra mù trời, bụi theo gió bay về hướng trường học, cây cối đồ đạc của trường bám thành lớp bụi dày. Chúng tôi nhìn cảnh đó mà lo sợ, cô trò dạy và học trong tình trạng đó sao mà an toàn được. Đặc biệt trẻ nhỏ rất dễ bị bệnh nếu môi trường không đảm bảo. Hôm nào tình trạng khói bụi từ nhà máy bay sang nhiều quá thì tôi đành phải cho con nghỉ học hôm đó cho an tâm", chị Liên cho biết.

Trao đổi cùng cô Phan Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Quảng Sơn được biết, trường nằm trong diện di dời để phục vụ xây dựng cao tốc Bắc – Nam. Hiện cơ sở mới vẫn chưa hoàn thiện nên cô và trò phải tiếp tục học tập ở ngay sát công trường. Mới đây, trường còn phải bàn giao 1 dãy phòng cho đơn vị thi công, không còn phòng hiệu bộ, các cô phải ngồi tạm ở hành lang. Nhà trường phải dựng thêm 3 phòng tạm bằng tôn để có đủ phòng học cho các cháu.

Trạm trộn bê tông sát 3 trường học và khu dân cư của xã Quảng Sơn.

Trạm trộn bê tông sát 3 trường học và khu dân cư của xã Quảng Sơn.

Vì dạy và học ngay sát công trường nên tình trạng khói bụi và tiếng ồn là khó tránh khỏi. Những ngày trạm trộn bê tông hoạt động liên tục, thì tình trạng khói bụi bay sang trường nhiều. Cô trò chỉ biết đối phó bằng cách đóng kín cửa các phòng chờ khi gió lặng.

"Lẽ ra cô trò phải được chuyển đến điểm trường mới trước khi bàn giao mặt bằng thi công. Nhiều phụ huynh lo lắng cho sức khỏe của con đã xin chuyển sang trường học khác. Trước tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất, bị ảnh hưởng do ô nhiễm khói bụi, và tiếng ồn chúng tôi đã có nhiều đề xuất, kiến nghị lên cấp trên. Giáo viên và phụ huynh mong có giải pháp thi công đảm bảo, không gây ảnh hưởng tới việc dạy học và sức khỏe của cô trò hoặc sớm chuyển sang học tập ở điểm trường mới", cô Mai chia sẻ.

Trường phải bàn giao 1 dãy phòng cho đơn vị thi công, không còn phòng hiệu bộ, các cô phải ngồi tạm ở hành lang.

Trường phải bàn giao 1 dãy phòng cho đơn vị thi công, không còn phòng hiệu bộ, các cô phải ngồi tạm ở hành lang.

Ông Trần Văn Huyển, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn xác nhận việc người dân, nhà trường và phụ huynh phản ánh trạm trộn bê tông phục vụ công trình cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn xã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân sống xung quanh là đúng sự thật.

Sau khi xác định tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến khu dân cư và 3 trường học gần đó, ngày 11/10, UBND xã Quảng Sơn có công văn yêu cầu tạm ngừng hoạt động trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Phương Thành. Nhưng đến ngày 2/11, trạm trộn này hoạt động trở lại khi chưa có đánh giá tác động môi trường và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Khi hoạt động trở lại, trạm trộn tiếp tục làm phát sinh lượng lớn khói bụi gây ảnh hưởng đến khu dân cư và trường học xung quanh.

Con em phải học trong lớp tạm dựng từ tôn và thường xuyên chịu ảnh hưởng từ khói bụi của trạm trộn bê tông khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

Con em phải học trong lớp tạm dựng từ tôn và thường xuyên chịu ảnh hưởng từ khói bụi của trạm trộn bê tông khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

"Xã thông báo và mời Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Đô thị, đại diện đơn vị thi công để làm việc sau khi trạm trộn bê tông này hoạt động trở lại mà chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng. Hiện chúng tôi tiếp tục yêu cầu trạm này tạm ngừng hoạt động để khắc phục các sự cố, đảm bảo vệ sinh môi trường khi hoạt động, nếu không thì chúng tôi sẽ đề xuất di dời", Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết thêm.

Ông Trần Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng địa phương và các đơn vị liên quan để kịp thời xử lý tình trạng ô nhiễm. Đối với trạm trộn bê tông gây ảnh hưởng khu dân cư, trường học, hiện đơn vị đã yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Người dân, giáo viên và phụ huynh mong muốn sớm có giải pháp chấm dứt triệt để tình trạng ô nhiễm.

Người dân, giáo viên và phụ huynh mong muốn sớm có giải pháp chấm dứt triệt để tình trạng ô nhiễm.

"Phòng và các đơn vị liên quan yêu cầu trạm trộn bê tông tạm dừng hoạt động để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Với nguồn nguyên liệu phục vụ xây dựng, đơn vị thi công cần liên hệ, phối hợp với các đơn vị khác đáp ứng đủ điều kiện để cung cấp. Chúng tôi nhất quyết không chấp nhận việc vì cung ứng xây dựng mà ảnh hưởng xấu đến người dân", ông Tâm cho biết.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết, tới đây thị xã sẽ tổ chức họp để yêu cầu tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông gần trường học này.

Tới đây thị xã Ba Đồn sẽ tổ chức họp để yêu cầu tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông gần trường học này.

Tới đây thị xã Ba Đồn sẽ tổ chức họp để yêu cầu tháo dỡ, di dời trạm trộn bê tông gần trường học này.

"Công ty Phương Thành dựng trạm trộn bê tông đó khi chưa có sự cho phép của địa phương cũng như chưa có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khi hoạt động. Thị xã cương quyết chấm dứt hoạt động của trạm trộn gây ảnh hưởng đến việc dạy và học, đời sống, sức khỏe của nhân dân", ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn cho biết thêm.

Trạm trộn bê tông gần ku dân cư, trường học gây ô nhiễm.

Hùng Trần

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tram-tron-be-tong-khong-phep-hanh-khu-dan-cu-va-truong-hoc-169231107070648695.htm