Trạm Tấu có 2.000 hộ chăn nuôi gà đen

Gà đen là giống gia cầm đặc sản bản địa của đồng bào Mông vùng cao hai huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Toàn huyện Trạm Tấu hiện có khoảng 43.500 con gà đen, với trên 2.000 hộ chăn nuôi.

Trạm Tấu có khoảng 43.500 con gà đen, với trên 2.000 hộ chăn nuôi, trong đó có nhiều hộ nuôi 500 con/lứa.

>> Khởi nghiệp trên đỉnh "săn mây" Tà Chì Nhù

Nhận thấy giống gà đen bản địa lâu đời của đồng bào Mông ngày càng có giá trị trên thị trường, trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tuyên truyền vận động người dân nhân rộng mô hình nuôi gà đen.

Đến nay, gà đen đã trở thành đặc sản của địa phương, được thị trường săn mua với giá dao động từ 180- 200 ngàn đồng/kg, chu kỳ nuôi khoảng 100 ngày là xuất bán.

Toàn huyện Trạm Tấu hiện có khoảng 43.500 con gà đen, với trên 2.000 hộ chăn nuôi. trong đó có nhiều hộ nuôi 500 con/lứa, nâng tổng số đàn gia cầm của toàn huyện lên 140.700 ngàn con.

Ông Đặng Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: "Sản phẩm gà đen đang nằm trong danh sách đầu những lựa chọn thực phẩm đặc sản của địa phương vùng cao trên thị trường, cung chưa đáp ứng đủ cầu. Với chu kỳ nuôi ngắn, sẵn thích nghi điều kiện khí hậu vùng cao nên việc tập trung chăn nuôi gà đen ở Trạm Tấu không chỉ để bảo tồn giống gà bản địa mà còn góp phần giúp bà con nông dân dễ áp dụng để thoát nghèo”.

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/286788/tram-tau-co-2000-ho-chan-nuoi-ga-den.aspx